Bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 20:

Vì hòa bình, an ninh và phát triển khu vực

ANTĐ - Sau hai ngày làm việc khẩn trương và tích cực, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 20 tại Phnôm Pênh, Campuchia đã bế mạc với các kết quả đạt được quan trọng.
Vì hòa bình, an ninh  và phát triển khu vực ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (thứ 4 từ trái) chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà lãnh đạo ASEAN
tại Phnom Penh ngày 3-4 (Ảnh: TTXVN)


Hội nghị đã khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của các nước ASEAN trong liên kết và kết nối khu vực, thúc đẩy phát triển bền vững và đồng đều, tăng cường quan hệ đối ngoại cũng như duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình, tăng cường đóng góp của Hiệp hội vào các mục tiêu vì hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác phát triển ở khu vực. Cùng ngày, tại phiên họp hẹp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu về các nội dung trọng tâm của Hội nghị và có những đề xuất quan trọng, tập trung vào các vấn đề khu vực cùng quan tâm như về vấn đề Biển Đông; hợp tác tiểu vùng, trong đó có Tiểu vùng sông Mê Kông; tăng cường vai trò của ASEAN ứng phó với các thách thức đang đặt ra như thiên tai, biến đổi khí hậu, an ninh biển, đề nghị ASEAN sớm xây dựng một Tuyên bố về an ninh nguồn nước ở khu vực; về tăng cường các quan hệ đối ngoại của ASEAN và Đối thoại toàn cầu ASEAN.