Vì Covid-19, triển lãm đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng diễn ra trong lặng lẽ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không hoãn hay hủy, triển lãm đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng khu vực 1 Hà Nội năm 2020 vẫn diễn ra nhưng trong lặng lẽ, bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Sự lặng lẽ của triển lãm đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng khu vực I-Hà Nội lần thứ 25- năm 2020 được hiểu là lượng người đến phòng triển lãm được khống chế ở mức 20 người. Hơn thế, triển lãm không rình rang với các nghi thức khai mạc thông thường mà chỉ tiến hành bày tranh.

Do vậy, phòng triển lãm lúc nào cũng chỉ có lác đác vài người đến xem tranh ngay cả ở ngày đầu mở cửa. Ngay tác phẩm được lựa chọn trưng bày, chiếm phần đông là những sáng tác được các nghệ sĩ thực hiện trong thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đồng thời, một số tác phẩm cũng thể hiện nội dung về dịch Covid-19 Triển lãm giới thiệu tác phẩm của hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và các họa sĩ, nhà điêu khắc tại Hà Nội

Ban tổ chức cho biết, triển lãm đã nhận được 166 ảnh tác phẩm của 140 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam sinh hoạt tại 4 chi hội Đồ họa, Điêu khắc và Mỹ thuật ứng dụng và các họa sĩ, nhà điêu khắc chưa là Hội viên tham gia trưng bày. Các tác phẩm được chọn trưng bày được các tác giả sáng tác từ tháng 6/2019 - 6/2020.Hội đồng nghệ thuật của triển lãm đã chọn trưng bày 97 tác phẩm của 93 tác giả, bao gồm: 36 tác phẩm Đồ họa của 34 tác giả (25 hội viên và 9 tác giả chưa là hội viên), 25 tác phẩm Điêu khắc của 23 tác giả (17 hội viên và 6 tác giả chưa là hội viên), 36 tác phẩm Mỹ thuật ứng dụng của 30 tác giả (18 hội viên và 12 tác giả chưa là hội viên).

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm sẽ được Hội Mỹ thuật Việt Nam xét tặng Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực 1 - Hà Nội lần thứ 25

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm sẽ được Hội Mỹ thuật Việt Nam xét tặng Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực 1 - Hà Nội lần thứ 25

Các tác phẩm trưng bày trong triển lãm cho thấy một phần kết quả của các họa sĩ sáng tác trong một năm qua với nhiều nội dung, chất liệu, phong cách và ngôn ngữ thiết kế khác nhau. Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm sẽ được Hội Mỹ thuật Việt Nam xét tặng Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực 1 - Hà Nội lần thứ 25-năm 2020.

Triển lãm là một hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, diễn ra từ nay đến hết ngày 21/8 tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội.