Vì câu nhắc nhở cháu đâm chú tử vong

ANTD.VN - Hai chú cháu nói chuyện với nhau sau khi có men rượu dẫn đến đánh nhau, bị đánh người cháu đã dùng dao đâm chú tử vong.

Trước đó vào khoảng 16h30 ngày 27-2, Huỳnh Hữu Danh (SN 1978) có đến nhà chú ruột là ông Huỳnh Thanh Liêm (SN 1963, cả hai cùng trú tại ấp Tân Lợi, xã Tân Quới, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) chơi.

Tại đây trong lúc nói chuyện giữa Danh và ông Liêm xảy ra mâu thuẫn vì ông Liêm cho rằng Danh chỉ lo nhậu mà không phụ tiếp gia đình dẫn đến đánh nhau.

Lúc này, ông Liêm dùng tay đánh nhiều cái vào mặt Danh làm Danh té ngã. Bị đánh, Danh dùng dao đâm vào ngực ông Liêm gây thương tích, sau đó đến cơ quan Công an đầu thú.

Về phần ông Liêm, tuy được người nhà đưa đi cấp cứu những do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Được biết trước khi xảy ra vụ việc cả Danh và ông Liêm điều đã uống rượu.

Hiện cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự đối tượng Danh, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm và hoàn thiện hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.