VFF xác nhận huỷ trận giao hữu quốc tế tuyển Việt Nam - Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - VFF xác nhận sẽ huỷ trận giao hữu quốc tế đội tuyển Việt Nam - Ấn Độ, đồng thời cho biết đang tìm kiếm một đội bóng châu Á thay thế.

Trong thông báo phát đi sáng 16-8, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết việc Liên đoàn bóng đá Ấn Độ (AIFF) bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trên toàn thế giới đồng nghĩa đội tuyển Ấn Độ không thể góp mặt tại giải bóng đá quốc tế cho VFF tổ chức dịp FIFA Day vào tháng 9 tới.

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có "quân xanh" thế chỗ tuyển Ấn Độ

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có "quân xanh" thế chỗ tuyển Ấn Độ

Theo lịch trình, giải đấu sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất (TP.HCM), chủ nhà Việt Nam (hạng 97 thế giới) lần lượt gặp Singapore (hạng 159) ngày 21-9 và và Ấn Độ (hạng 104) ngày 27-9.

Việc Ấn Độ rút lui khiến kế hoạch tổ chức giải cũng như mục tiêu giúp đội tuyển Việt Nam cọ xát bị ảnh hưởng, bởi hiện chỉ còn khách mời Singapore kém Việt Nam tới 62 bậc FIFA.

"Nhằm đảm bảo giải đấu được diễn ra theo đúng kế hoạch, qua đó tạo điều kiện cho công tác chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam hướng tới AFF Cup 2022, VFF đang tiến hành liên hệ với một số LĐBĐ quốc gia tại châu Á để mời một đội tuyển khác thay thế tuyển Ấn Độ", VFF cho hay.

Như ANTĐ Online đã thông tin, ngày 16-8, FIFA chính thức thông báo về việc đình chỉ vô thời hạn đối với AIFF do có bên thứ ba can thiệp vào tổ chức này, vi phạm nghiêm trọng điều lệ FIFA.

Với án phạt này, AIFF không được phép tổ chức các giải quốc tế, các đội tuyển, CLB của Ấn Độ cũng bị tước quyền tham dự các giải đấu quốc tế, bao gồm cả giao hữu. Theo FIFA, án phạt chỉ được gỡ bỏ khi Ban chấp hành AIFF lấy lại toàn bộ quyền điều hành công việc.