VFF vẫn “mập mờ”

ANTĐ - Cuộc họp kéo dài một ngày giữa VFF và Hội đồng HLV quốc gia mới chỉ chốt tiêu chí và danh sách ứng viên tạm quyền, chứ chưa thống nhất quan điểm chọn HLV chính thức là nội hay ngoại dẫn dắt ĐTQG.

VFF vẫn mập mờ về tiêu chí chọn HLV nội hay ngoại cho ĐTQG

VFF thường khiến báo chí phải tốn nhiều giấy mực, người hâm mộ mỏi cổ ngóng theo diễn biến trong mỗi cuộc tuyển chọn HLV cho ĐTQG. Sau thất bại tại AFF Cup 2012, VFF thừa nhận sai lầm khi để HLV Phan Thanh Hùng kiêm nhiệm và hứa sẽ tìm cho ĐT Việt Nam một ông thầy mới đủ năng lực chèo lái con thuyền ĐTQG vượt 2 thử thách: Vòng loại Asian Cup 2015 và SEA Games 27. Song ngay cả việc thống nhất quan điểm chọn HLV nội hay ngoại vẫn có sự dùng dằng giữa VFF với đơn vị chủ quản – Tổng cục TDTT.

 Cuộc họp giữa VFF và Hội đồng HLV quốc gia hôm qua 25-12, kéo dài gần 8 tiếng đồng hồ chỉ đi đến thống nhất tiêu chí chọn HLV tạm quyền, gần như không đả động đến việc chọn người chính thức. Trao đổi với PV Báo ANTĐ vào chiều tối qua, TTK VFF Ngô Lê Bằng cho biết: “Bên cạnh việc rà soát và thông qua kế hoạch của 7 ĐTQG tham dự các giải quốc tế trong năm 2013, cuộc họp thảo luận xung quanh việc lựa chọn HLV trưởng ĐTQG song chỉ dừng lại ở việc chọn HLV tạm quyền”. 

Một chi tiết đáng chú ý được ông Bằng tiết lộ là hiện VFF đã nhận được rất nhiều hồ sơ ứng viên HLV ngoại (đến từ châu Âu, Hàn Quốc và Nhật Bản) gửi tới, tuy nhiên VFF vẫn chưa xem xét cụ thể vì chưa thống nhất tiêu chí chọn HLV nội hay ngoại. “Sắp tới, VFF sẽ tổ chức hội thảo đánh giá hiệu quả việc sử dụng HLV ngoại trong 20 năm qua, tìm ra ưu điểm và những vấn đề cần khắc phục, lấy ý kiến dư luận rồi mới kết luận có nên tiếp tục chọn HLV ngoại hay không. Ngoài ra, không loại trừ khả năng, HLV tạm quyền sẽ được chọn làm người chính thức nếu làm tốt và đáp ứng các tiêu chí VFF đặt ra”, ông Bằng nói. 

Nhiều người cho rằng việc VFF tổ chức một cuộc hội thảo là thừa, bởi những gì mà các HLV ngoại thể hiện đã quá rõ, đồng thời cũng không có gì đảm bảo rằng tân HLV ngoại quốc sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất. Vậy nên, sự cẩn trọng có phần rườm rà đó chỉ như một động thái đánh lạc hướng dư luận. Sau khi nhất quyết bảo lưu quan điểm rằng VFF phải chọn HLV nội, Tổng cục TDTT đang có dấu hiệu nới lỏng. Một lãnh đạo VFF khẳng định: “Tổng cục đã chấp thuận cho VFF được toàn quyền trong quá trình tuyển chọn, đồng nghĩa có thể chọn HLV nội hay ngoại tùy ý”. VFF đã không giấu giếm ý định chọn một HLV ngoại nhưng ở bối cảnh hiện tại vẫn cứ phải mập mờ nước đôi rằng có thể không chọn HLV ngoại, để nghe ngóng dư luận.

HLV tạm quyền phải chuyên trách

TTK Ngô Lê Bằng khẳng định HLV tạm quyền dẫn dắt ĐTQG tại 2 trận vòng loại Asian Cup sẽ là người Việt Nam và phải chuyên trách. Danh sách cụ thể các ứng viên không được tiết lộ, song theo tìm hiểu, VFF đề cử 9 người gồm HLV Nguyễn Hữu Thắng, Hoàng Anh Tuấn, Hoàng Văn Phúc, Lê Huỳnh Đức, Triệu Quang Hà, Mai Đức Chung, Hoàng Gia, Nguyễn Văn Phụng và Lê Đức Cảnh. Trong khi Hội đồng HLV quốc gia đề cử 5 gương mặt gồm Lê Tuấn Long, Đoàn Phùng, Nguyễn Hữu Thắng, Mai Đức Chung, Lê Huỳnh Đức. “Sắp tới, Phòng các ĐTQG sẽ thay mặt VFF tiếp xúc, đàm phán với từng ứng viên được đề cử”, ông Bằng nói.