VFF: Trọng tài đúng khi từ chối 2 bàn thắng của Thanh Hoá

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi "mổ băng", Trưởng ban Trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Dương Văn Hiền kết luận cấp dưới không mắc lỗi, trong 2 tình huống gây tranh cãi trận Thanh Hoá thua Bình Định ở vòng 13 V-League 2022.

Ở trận thua Bình Định 1-2, Thanh Hoá 3 lần sút tung lưới đối phương nhưng chỉ 1 tình huống được công nhận bàn thắng.

Hai tình huống còn lại, trọng tài Nguyễn Đình Thái xác định Gustavo đã phạm lỗi trước khi đánh đầu và Văn Thắng mắc lỗi việt vị khi dứt điểm tung lưới Bình Định.

Trọng tài Nguyễn Đình Thái cùng cộng sự được kết luận chính xác khi từ chối 2 bàn thắng của Thanh Hoá, trận thua ngược Bình Định vòng 13 V-League 2022 (Ảnh: Zing)

Trọng tài Nguyễn Đình Thái cùng cộng sự được kết luận chính xác khi từ chối 2 bàn thắng của Thanh Hoá, trận thua ngược Bình Định vòng 13 V-League 2022 (Ảnh: Zing)

Sau trận, Chủ tịch CLB Thanh Hoá - Cao Tiến Đoan bức xúc: "Các cầu thủ chẳng khác nào bị cướp công một cách trắng trợn trên sân cỏ", đồng thời đề nghị VFF xem xét lại công tác trọng tài, khẩn trương thuê trọng tài ngoại.

Tuy nhiên sau khi "mổ băng", Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền khẳng định cấp dưới đã đúng trong cả 2 tình huống không công nhận bàn thắng cho Thanh Hoá.

Ông Dương Văn Hiền phân tích: "Tình huống Gustavo đánh đầu, trọng tài chính không công nhận bàn thắng với nhận định tiền đạo này đã phạm lỗi với hậu vệ đối phương. Xem băng hình kỹ thuật, khi nhảy lên đánh đầu, Gustavo đã có động tác tay xô đẩy hậu vệ CLB Bình Định, do vậy trọng tài chính đã xử lý chính xác tình huống".

Đối với pha Văn Thắng việt vị, Trưởng ban Trọng tài cho rằng tình huống diễn ra khá nhanh, khi Pinto (CLB Thanh Hóa) nhảy lên đánh đầu, Văn Thắng đã ở vị trí việt vị.

"Trợ lý trọng tài Lê Trần Nghĩa đã tập trung và có vị trí tốt, nên khi thủ môn CLB Bình Định đẩy bóng ra thì Văn Thắng lao vào ghi bàn là phạm lỗi việt vị (chiếm lợi thế). Trợ lý trọng tài có quyết định đúng", ông Dương Văn Hiền kết luận.

Trận thua Bình Định khiến Thanh Hoá rơi xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và cạn dần cơ hội cơ hội vô địch khi kém đội đầu bảng Hà Nội tới 14 điểm, dù giải còn 12 vòng đấu lượt về phía trước.