VFF tính áp “án tử” cho 9 cầu thủ bán độ

ANTĐ - Sau khi nhóm 9 cầu thủ Vissai Ninh Bình bị lĩnh án, Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết: “Chúng tôi đang chờ hồ sơ vụ án từ cơ quan chức năng chuyển sang để xử. Quan điểm của tôi là phải phạt nặng để răn đe”. 

Người đứng đầu VFF phân tích: “Đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng. Thứ nhất, trong quá khứ đã có nhiều cầu thủ làm độ bị đưa ra xét xử mà nhóm cầu thủ Vissai Ninh Bình vẫn bất chấp. Thứ hai, vụ việc gây hệ lụy xấu cho hình ảnh của bóng đá Việt Nam với FIFA, AFC và người hâm mộ nước nhà, ảnh hưởng tới việc tìm tài trợ cho các giải quốc nội. Thứ ba, phải phạt nặng để răn đe những cầu thủ khác”.

Về các mức án, có treo giò có thời hạn và loại vĩnh viễn khỏi đời sống bóng đá. Ở mức án sau, cầu thủ không những hết đường trở lại thi đấu mà còn hết cơ hội làm HLV, vì không được phép tham gia bất kỳ hoạt động bóng đá chuyên nghiệp nào. “Ngay sau khi có hồ sơ vụ việc, các thành viên Ban sẽ họp bàn để định tội cho từng cầu thủ. Chắc chắn án phạt đưa ra sẽ rất nặng”, ông Hường khẳng định.