VFF sẽ truy trách nhiệm Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ít nhất đã có 3 lãnh đạo đội bóng đặt vấn đề về trách nhiệm của Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền, sau một loạt sai phạm nghiêm trọng của cấp dưới tại V-League 2020.

V-League 2020 mới qua hơn 1/3 chặng đường song đã ghi nhận rất nhiều sai phạm của các trọng tài, khiến đội bóng, dư luận bức xúc. Tới thời điểm này, ít nhất 3 lãnh đạo đội bóng đã lên tiếng yêu cầu xem xét trách nhiệm của Trưởng ban Trọng tài Dương Văn Hiền.

Chủ tịch CLB Quảng Nam - Nguyễn Húp sau trận thua Bình Dương ở vòng 5 bức xúc: "Trọng tài sai, ai chịu trách nhiệm? Xin thưa, không ai chịu trách nhiệm hết, mà đội bóng thua thì địa phương chịu trách nhiệm, chịu thiệt hại".

Cấp dưới liên tiếp mắc sai sót nghiêm trọng đặt ra vấn đề về trách nhiệm của Trưởng ban Trọng tài Dương Văn Hiền

Còn Chủ tịch CLB Sông Lam Nghệ An - Nguyễn Hồng Thanh chất vấn: "Ban Trọng tài đã làm đúng trách nhiệm của mình hay chưa?", đồng thời nhắn nhủ: "Những người chịu trách nhiệm về trọng tài, nếu cảm thấy không thể cáng đáng được nhiệm vụ thì nên nghĩ đến việc tự rút lui, xin từ chức đi".

Mới nhất, sau khi bị trọng tài Mai Xuân Hùng bỏ qua 3 quả phạt đền, Giám đốc kỹ thuật CLB Nam Định - Nguyễn Văn Sỹ thống kê đây đã là trận đấu thứ 5 ở mùa này đội nhà bị trọng tài xử ép. 

"Đó là sai hệ thống chứ không còn thuần tuý là chuyên môn. Theo tôi, Trưởng ban Trọng tài Dương Văn Hiền nên nghỉ đi", ông Nguyễn Văn Sỹ nói.

Đại diện một số đội bóng đề nghị ông Dương Văn Hiền từ chức, song nếu đương kim Trưởng ban Trọng tài không từ chức, thì sao?

Theo thông lệ, Trưởng ban Trọng tài do Ban chấp hành VFF bầu ngay sau đại hội va chỉ Ban chấp hành mới có quyền quyết định nhân sự vị trí này. Ngày 8-8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tiến hành đại hội thường niên.

Không loại trừ khả năng, đại diện các CLB sẽ đặt vấn đề về trách nhiệm và nhân sự Trưởng ban Trọng tài ở nửa nhiệm kỳ còn lại. Khi đó, các cơ quan có thẩm quyền của VFF sẽ phải xem xét, lấy phiếu tín nhiệm. Ở nhiệm kỳ VII, Thường trực VFF từng sử dụng quyền đình chỉ Trưởng ban Trọng tài khoá VII đối với ông Nguyễn Văn Mùi, tuy nhiên khi lấy phiếu tín nhiệm, 16/21 Ủy viên Ban chấp hành dự họp lại thống nhất giữ ông Nguyễn Mùi.

Vì vậy, phải chờ tới đại hội VIII, Trưởng ban Trọng tài mới được bầu mới và ông Dương Văn Hiền là người đắc cử. Cũng theo điều lệ VFF, Trưởng ban Trọng tài phải là Ủy viên Ban chấp hành. Trường hợp ông Dương Văn Hiền không còn nắm giữ, cựu còi vàng Võ Minh Trí - Ủy viên Ban chấp hành, Phó ban Trọng tài VFF nhiệm kỳ này đủ điều kiện đảm nhận “ghế nóng”.