Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh:

VFF quyết tâm chống tiêu cực

ANTĐ - Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh sau buổi làm việc với lãnh đạo CLB V.Ninh Bình chiều 11-4 đã chia sẻ với phóng viên về vụ một nhóm cầu thủ V.Ninh Bình “làm độ” tại AFC Cup, gây xôn xao dư luận.

VFF quyết tâm chống tiêu cực ảnh 1

- Về nhóm cầu thủ dính tiêu cực, VFF đã được V.Ninh Bình thông tin những gì tại cuộc họp chiều nay, thưa ông?

- Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh: Theo văn bản chúng tôi nhận được, ở nhiều trận đấu, đặc biệt trận gặp 

Kelantan, cầu thủ V.Ninh Bình có dấu hiệu tiêu cực. Sau khi tiếp nhận thông tin này, VFF đã làm việc và nghe CLB trình bày về các thông tin liên quan. Trước mắt chúng tôi mới tiếp nhận thông tin các cầu thủ nghi vấn tiêu cực, chứ không có đủ thông tin và sẽ phải chờ cơ quan công an xử lý. VFF sẽ tiếp tục theo dõi và có những bước xử lý kế tiếp.  

- VFF nhìn nhận vụ việc này như thế nào?

- VFF quyết tâm chống tiêu cực trong bóng đá. Hoan nghênh và ủng hộ tinh thần chống tiêu cực của V. Ninh Bình, làm trong sạch bóng đá Việt Nam. Chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức có thể để phục vụ công tác điều ta. 

- Hướng xử lý của Liên đoàn sau khi tiếp nhận công văn xin tạm dừng mọi giải đấu của V.Ninh Bình là gì?

- Trước mắt, VFF và VPF thống nhất quan điểm: Tạm hoãn trận gặp V.Ninh Bình gặp HAGL ngày 13-4 tới, để phục vụ công tác điều tra. Hy vọng, sau vụ việc này, V.Ninh Bình vẫn chơi tiếp. 

- Trong trường hợp V.Ninh Bình bỏ V-League và AFC Cup, VFF sẽ xử lý ra sao?

- Nếu đội bỏ V-League, việc xử phạt đã có hết trong điều lệ  rồi. Tuy nhiên khi xem xét, những người có thẩm quyền sẽ căn cứ tinh thần, quyết tâm chống tiêu cực của V.Ninh Bình trước khi có quyết định cuối cùng. VFF sẽ đề nghị VPF cho V.Ninh Bình tạm hoãn một vòng đấu (trận gặp HAGL ngày 13-4 tới) để phục vụ điều tra. Còn tại thời điểm này, chúng tôi chỉ có thể công bố, V.Ninh Bình chưa bỏ AFC Cup.

- Với những cầu thủ không liên quan đến vụ việc, VFF sẽ làm gì để đảm bảo quyền lợi cho họ? 

- Chúng tôi đã trao đổi với lãnh đạo CLBV.Ninh Bình cố gắng đảm bảo quyền lợi cho họ, cố gắng tạo điều kiện cho họ được tiếp tục thi đấu. Với lực lượng bị thiếu hụt, sẽ rất khó khăn nhưng nếu V.Ninh Bình vượt qua thì đó là nỗ lực rất đáng quý.

- Xin cảm ơn ông!