VFF phản pháo HLV Lê Thụy Hải: “Không có chuyện bạc đãi tuyển thủ bị chấn thương“

ANTĐ - Ông Lê Thụy Hải, Giám đốc kỹ thuật CLB Bình Dương, từng chỉ trích VFF "vắt chanh bỏ vỏ" với tiền vệ Lê Tấn Tài của đội bóng này. Tuy nhiên, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh sáng 21-4 chia sẻ: "VFF luôn quan tâm và có hỗ trợ đối với các trường hợp cầu thủ lên tuyển không may bị chấn thương".

Phát biểu trên báo TT&VH mới đây, ông Lê Thụy Hải - Giám đốc kỹ thuật CLB Bình Dương, đã phàn nàn về cách đối đãi của LĐBĐ Việt Nam (VFF) với tuyển thủ: "Có thể tôi sẽ bị "ném đá", nhưng tôi cũng xin hỏi VFF, cầu thủ lên ĐTQG sẽ nhận được gì? Đừng nói cống hiến cho ĐTQG là niềm tự hào, tự hào mà họ chịu thiệt thì lấy đâu ra động lực để họ cống hiến? Ngay như Lê Tấn Tài, dính chấn thương nặng trên ĐTQG, nhưng khi chữa trị VFF có hỗ trợ gì đâu, toàn bộ đều thuộc về Bình Dương. Tôi nói đó hoàn toàn là sự thật".

Chuyện cầu thủ khi ở CLB thì lành lặn nhưng sau khi làm nghĩa vụ quốc gia trở về trở thành "thương binh" vẫn thường gặp mỗi lần tập trung đội tuyển đá giải quốc tế, nhưng thường bị xem là chuyện "nhạy cảm". Ông Hải nằm trong số ít người "dám" đề cập. Sau trường hợp Tấn Tài chấn thương nặng (bị dập xương bàn chân, giãn dây chằng cổ chân và phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng) tại trận bán kết lượt về AFF Cup 2014, tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3 vừa qua cũng có tới 10 trường hợp bị chấn thương (trong đó có 9 người chấn thương trước giải, buộc phải ở nhà).

VFF phản pháo HLV Lê Thụy Hải: “Không có chuyện bạc đãi tuyển thủ bị chấn thương“ ảnh 1

Đối đãi với cầu thủ chấn thương khi lên tuyển cần phải thấu đáo, tế nhị

Tại cuộc gặp gỡ báo chí sáng 21-4, phóng viên đã đề cập vấn đề này và được ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF, chia sẻ: "VFF luôn quan tâm và có hỗ trợ đối với các cầu thủ không may chấn thương khi lên đội tuyển làm nghĩa vụ quốc gia".

Ông Hoài Anh dẫn chứng: "Tại các đợt tập trung tuyển U23 vừa qua, các trường hợp dính chấn thương nặng như Duy Mạnh (CLB Hà Nội T&T), Hoàng Lâm (ĐTLA), Xuân Trường (HAGL), VFF đều rất quan tâm và trao đổi với CLB chủ quản để cầu thủ hồi phục tốt nhất, nhanh nhất. Cụ thể sau khi dính chấn thương, Duy Mạnh được chuyên gia vật lý trị liệu người Nhật theo dõi sát sao khi trở lại tập cùng Hà Nội T&T; Xuân Trường và Hoàng Lâm được khám và điều trị tại bệnh viện thể thao".

Theo ông Lê Hoài Anh, VFF có chính sách riêng với số cầu thủ lên tuyển bị chấn thương, cả kể dính chấn thương từ CLB và tái phát trên tuyển. "Tùy từng trường hợp, VFF sẽ trao đổi với CLB chủ quản và cả cầu thủ để thống nhất phương án điều trị. Chúng tôi có hỗ trợ tiền điều trị cho tuyển thủ và sẵn sàng đưa tới bệnh viện thể thao để điều trị nếu cầu thủ có nhu cầu. Không có chuyện VFF bạc đãi hay bỏ rơi tuyển thủ chấn thương", Tổng thư ký VFF nói.

Theo tìm hiểu ở trường hợp chấn thương tại AFF Cup 2014 của Lê Tấn Tài, VFF sau đó cũng đã có hỗ trợ 10 triệu đồng tiền điều trị.

Còn trong một cuộc trao đổi với phóng viên mới đây, ông Nguyễn Hồng Thanh, Tổng giám đốc CLB SLNA, đội bóng có 3 cầu thủ bị chấn thương khi tập trung U23 Việt Nam dự vòng loại châu Á hồi tháng 3 là Quế Ngọc Hải, Hồ Phúc Tịnh và Hồ Tuấn Tài, cho biết: "Sau giải, Trưởng phòng Các ĐTQG Mai Đức Chung có gọi cho tôi hỏi thăm tình hình chấn thương của Ngọc Hải, Tuấn Tài, Phúc Tịnh, và hỏi xem có cần điều trị tại bệnh viện Thể thao không để VFF hỗ trợ, sắp xếp. Tuy nhiên sau khi bác sỹ CLB thăm khám thấy chấn thương nhẹ, cộng với việc 3 cầu thủ này ngỏ ý muốn điều trị tại CLB nên chúng tôi đã khước từ lời đề nghị của VFF".