VFF mời HLV Hoàng Văn Phúc dẫn U23 VN dự SEA Games

ANTĐ - Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: "Thường trực VFF thống nhất mời HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục nắm giữ vị trí HLV trưởng đội tuyển U23 và ĐTQG. Nếu HLV Hoàng Văn Phúc đồng ý, chúng tôi sẽ tiến hành ký hợp đồng dài hạn”.

Thông tin trên được ông Hỷ tiết lộ bên lề cuộc họp Ban chấp hành VFF chiều 28-3. Quyết định có phần chóng vánh này, được xem như lựa chọn phù hợp trong bối cảnh hiện tại. Bởi sau 2 tháng tạm quyền, ông Phúc ít nhiều để lại dấu ấn khi thổi sức sống vào ĐTVN sau thất bại tồi tệ AFF Cup 2012; đồng thời việc VFF chọn ông Phúc cũng là làm đúng chỉ đạo ưu tiên HLV nội của Tổng cục TDTT. Quan trọng hơn, hiện VFF đang phải dành thời gian, nhân lực tập trung chuẩn bị cho Đại hội khóa VII đã cận kề.

Về phần mình, ông Phúc sau khi biết tin tỏ ra vui mừng. “Tôi rất vui khi được VFF tiếp tục tín nhiệm. Tuy nhiên, đây là chuyện hệ trọng và tôi cần có thời gian suy nghĩ. Tôi sẽ sớm có câu trả lời với VFF về đề nghị này”, ông Phúc trao đổi với PV Báo ANTĐ tối 28-3.

Trước đó, vị thuyền trưởng CLB Hà Nội từng bày tỏ thiện chí sẵn sàng nắm ĐTVN, bất kể tạm quyền hay dài hạn bởi theo ông đây là mơ ước của bất cứ HLV nào. Tuy nhiên, hiện ông Phúc vẫn là người của CLB Hà Nội, đội bóng vừa mới chuyển giao và đang chạy đua giành vé dự V-League mùa sau. Thế nên, để được ký hợp đồng với VFF, ông Phúc cần sự đồng ý của đơn vị chủ quản hoặc giải quyết thấu đáo các điều khoản hợp đồng còn hiệu lực với lãnh đạo CLB Hà Nội.

Trọng trách đưa U23 lên đỉnh Đông Nam Á đang chờ HLV Hoàng Văn Phúc phía trước

VFF khẳng định, nếu ông Phúc đồng ý và giải quyết xong các thủ tục với đơn vị chủ quản, VFF sẽ tiến hành ký hợp đồng chính thức trong thời gian sớm nhất. Khi đó, ông Phúc buộc phải chuyên trách để tập trung nắm ĐTVN dự vòng loại Asian Cup và U23 dự SEA Games.

Theo thông tin hậu trường, trước mắt, VFF muốn ký hợp đồng với HLV Hoàng Văn Phúc thời hạn 1 năm (kết thúc SEA Games 27), rồi sau đó đôi bên sẽ tính tiếp. Mức lương tương tương với mức từng ký với HLV Phan Thanh Hùng, khoảng 120 triệu đồng/tháng.

Nếu chính thức dẫn dắt ĐTQG, áp lực dành cho ông Phúc dự báo sẽ rất nặng nề, khi Tổng cục TDTT vừa mới ra chỉ tiêu U23 VN bắt buộc phải giành HCV tại SEA Games 27 vào cuối năm.

Trong thời gian làm HLV tạm quyền,  HLV Hoàng Văn Phúc giúp ĐTVN toàn thắng trong các trận giao hữu trước những CLB Hà Nội T&T, XMV.Hải Phòng và CLB đến từ Hàn Quốc Hyundai Mipo Dolphin nhưng khi bước vào 2 trận đấu chính thức ở vòng loại Asian Cup 2015 lại để thua UAE (1-2) trên sân nhà và Hong Kong (0-1) trên sân khách.