VFF không thể "tuýt còi" đội bóng của bầu Thủy

ANTĐ -Chuyện tưởng như đùa nhưng lại hoàn toàn có thật ở bóng đá Việt Nam khi một CLB sẽ được quyền mang 2 tên gọi để thi đấu tại 2 đấu trường khác nhau mà VFF không thể "tuýt còi"

XMXT.SG sẽ mang 2 tên gọi tại mùa giải 2013

Đó là trường hợp của CLB XM Xuân Thành SG, đội bóng vừa bị AFC khước từ yêu cầu “thay tên đổi họ” tại AFC Cup 2013 nhưng trước đó lại được VFF chấp nhận tên gọi mới để thi đấu tại mùa giải 2013.

Ngược dòng sự kiện, sau khi các giải chuyên nghiệp kết thúc, AFC đã yêu cầu các CLB của Việt Nam đủ tiêu chuẩn tham dự AFC Cup 2013 phải hoàn tất thủ tục đăng ký với BTC trong tháng 9/2012. Khi đó, đội bóng của bầu Thụy đã gửi hồ sơ cho AFC với tên gọi là CLB Sài Gòn Xuân Thành. Tuy nhiên, trong cuộc gặp gỡ với giới truyền thông chiều ngày 24/12, tại TP.HCM, CLB Sài Gòn Xuân Thành thông báo chính thức được đổi tên thành Xi măng Xuân Thành Sài Gòn.

Việc đổi tên của đội bóng Sài Gòn cũng đã được VFF công nhận bằng công văn trả lời ngày 12/12 với nội dung: “Xét tình hình hiện tại của nền kinh tế Việt Nam và CTCP CLB Bóng đá Sài Gòn, LĐBĐVN chấp thuận cho CTCP CLB Bóng đá Sài Gòn được đổi tên CLB Sài Gòn Xuân Thành thành CLB Bóng đá Xi măng Xuân Thành Sài Gòn để tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp 2013”. VFF cũng khẳng định việc đổi tên của Sài Gòn Xuân Thành là không vi phạm Quy chế bóng đá chuyên nghiệp do mùa giải mới vẫn đang trong giai đoạn đăng ký.

Vẫn với lý do bảo vệ quyền lợi cho nhà tài trợ, đại diện đội bóng của tân chủ tịch Nguyễn Xuân Thủy khi tham dự cuộc họp chuyên môn của AFC Cup 2013 tổ chức tại trụ sở AFC hồi trung tuần tháng 1 đã đề nghị AFC đổi tên gọi từ Sài Gòn Xuân Thành sang tên gọi mới. Nhưng AFC không chấp thuận vì yêu cầu này vi phạm quy định của BTC. 

Quen được VFF nuông chiều khi liên tục thay tên đổi họ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào (theo thống kê, chỉ ba năm vừa qua, đội bóng của cựu “bầu” Nguyễn Đức Thuỵ đã có tới năm lần xin đổi tên, và lần nào cũng được VFF “gật”), nên khi nhận được cái lắc đầu của AFC, đội bóng Sài Gòn bỗng dưng…hờn dỗi, đòi dọa bỏ AFC Cup 2013. Nhưng AFC không phải là VFF, “đòn gió” của bầu Thủy và các cộng sự không mảy may khiến các nhà tổ chức của châu lục e ngại. Trước sự cứng rắn của AFC, đích thân lãnh đạo CLB đã buộc phải chấp nhận sử dụng tên gọi cũ là Sài Gòn Xuân Thành để không bị tước quyền tham dự AFC Cup. 

Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, do tên gọi mới là XM Xuân Thành SG đã được VFF công nhận, nên đương nhiên đội bóng của bầu Thủy sẽ tham gia V-League 2013 với danh xưng này mà không thể bị tuýt còi. Điều này ở khía cạnh nào đó đã cho thấy sự nhợt nhạt của VFF trong vai trò của nhà quản lý. Ít ra, họ cũng cần phải có trách nhiệm hỗ trợ hoặc tư vấn, định hướng để các CLB của Việt Nam khi tham gia sân chơi quốc tế không lâm vào cảnh dở khóc dở cười này.