VFF họp mổ xẻ thất bại U23: HLV Falko Goetz yên vị đến năm 2013

ANTĐ - Với bài trình bày dài khoảng 7 trang giấy, kèm theo lời “nhận trách nhiệm và rút kinh nghiệm sâu sắc sau thất bại của U23 Việt Nam”, HLV Falko Goetz đã “thuyết phục” được VFF.

Thất bại là do… giải V-League

Dư luận nhiều ngày qua lên tiếng chỉ trích thậm tệ về thất bại ê chề của U23 Việt Nam và đề nghị cách chức ông trưởng đoàn và HLV trưởng, chiều nay 28-11, thường trực VFF đã cùng BHL đội tuyển họp mổ xẻ thất bại tại SEA Games 26.

Nhiều gương mặt chủ chốt là Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng (bận công tác), trợ lý HLV Văn Sỹ và đội trưởng Thành Lương (bận việc gia đình) đã không góp mặt.

Phần lớn thời gian cuộc họp, các đại biểu tập trung nghe báo cáo của HLV Falko Goetz và trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn (TTK VFF) về những mặt đã và chưa làm được trong công tác chuẩn bị và quá trình tham dự SEA Games của U23 Việt Nam.

Trong bài báo cáo dài khoảng 7 trang giấy, HLV Falko Goetz đã nêu ra nhiều lý do dẫn đến thất bại, song tuyệt nhiên đều đến từ lý do khách quan chứ không phải do năng lực của bản thân ông thầy người Đức.

“Đa số các cầu thủ còn quá trẻ, non kinh nghiệm thi đấu quốc tế nên gặp ảnh hưởng tâm lý khi chơi ở đấu trường SEA Games. Không có trung phong thực sự, lại không có cầu thủ ngoại nhập tịch nên để thực hiện đúng lối chơi của tôi đề ra không phải một sớm một chiều”, ông Goetz nói.

Nguyên nhân sâu xa của vấn đề trên được ông thầy người Đức chỉ ra là việc V-League – giải đấu cung cấp cầu thủ cho đội tuyển – không cung cấp được cầu thủ chất lượng nhất, cộng thêm việc các CLB quá lạm dụng cầu thủ ngoại nên cầu thủ trẻ nội không có cơ hội. Dẫn đến việc phải lượm lặt cả các cầu thủ hạng Nhất, thậm chí hạng Nhì.

“Trong tay tôi chỉ có 6 cầu thủ chơi ở V-League, trong đó 2 cầu thủ bị chấn thương (Đình Tùng, Long Giang). Đa số đều còn rất trẻ (21 tuổi) nên chất lượng thấp và không đáp ứng được yêu cầu của tôi. Tôi đã cố hết sức nhưng với thứ “bột” kém chất lượng, lại chỉ có 6 tháng làm việc cùng nhau nên khó để tôi cải thiện lối chơi”, cựu HLV Hertha Berlin chia sẻ.

Đánh giá về thành tích tại SEA Games 26, HLV Goetz cho rằng vòng bảng đội chơi khá tốt, trận gặp Indonesia (bán kết) chơi quyết liệt, đáng khen ngợi nhưng trận gặp Myanmar (tranh HCĐ) thì không thể chấp nhận được.

Nhiều thành viên BHL cũng đồng ý: U23 tham dự SEA Games lần này không có chất lượng cao, thậm chí là thấp nhất tại các kỳ đại hội. Xét về thực lực và tương quan lực lượng, vị trí thứ 3 là hợp lý. Song toàn đội đã không làm được.

Bên cạnh đó, các trợ lý cũng đưa ra nhiều ý kiến không đồng tình với cách huấn luyện của HLV Goetz. Ví dụ như việc thay đổi liên tục đội hình thay vì nên có một đội hình chính cố định. Hay việc xếp các cầu thủ đá sai vị trí sở trường dẫn đến không phát huy hết tiềm năng, tố chất. Và công tác chỉ đạo sinh hoạt, nếp sống và tư tưởng chưa linh họat.

"Rút kinh nghiệm sâu sắc", cả HLV Falko Goetz và trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn đều bình an vô sự

Nhận trách nhiệm… là xong

Kết thúc bài báo cáo, HLV Goetz nói: “Tôi xin nhận trách nhiệm và rút kinh nghiệm sâu sắc trước VFF. Thú thực không phải lúc nào tôi cũng hành động đúng”. Tuy nhiên, ông Goetz không hề nói cụ thể cái “hành động không đúng” kia là gì !?

Không “thua kém” vị HLV trưởng U23 Việt Nam, trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn cũng có bài báo cáo mà theo lời nhận xét của Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung là “dài gấp đôi bài báo cáo của ông Goetz. VFF đánh giá đây là một bài báo cáo có chất lượng tốt” !?

Trong phần trình bày của mình, ông trưởng đoàn cũng đã đưa ra những mặt làm được và chưa làm được của mình. Đại ý chung chung là “những gì tôi làm được tôi đều có gắng hết sức để hoàn thành”. Và cũng có kết luận tương tự HLV Goetz: “nhận trách nhiệm và rút kinh nghiệm sâu sắc”.

Nhìn vào cách mà VFF họp bàn mổ xẻ và cách nhận trách nhiệm rất chung chung của ông trưởng đoàn và HLV trưởng, người hâm mộ khó có thể hài lòng. Bởi rõ ràng là những người chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn (HLV Falko Goetz) và quản lý sinh họat, củng cố tinh thần các tuyển thủ (trưởng đoàn) thì rõ ràng cả 2 đều chưa hoàn thành nhiệm vụ. Và thất bại của U23 Việt Nam vừa qua phải có phần trách nhiệm (hình phạt cụ thể) với từng người chứ chẳng thể cứ mãi điệp khúc quen thuộc “rút kinh nghiệm sâu sắc” để rồi tất cả vẫn bình an vô sự.

Không truy tới cùng nghi vấn “bán độ”

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung khẳng định: “Về nghi vấn cầu thủ bán độ khiến dư luận hoài nghi nhiều ngày qua, thay mặt VFF, tôi khẳng định sẽ không có văn bản nào gửi đến Công an. Bởi trước đó, trong văn bản xin người đi theo đoàn, giám sát các nghi vấn liên quan đến tiêu cực, VFF đã giao trách nhiệm cho cán bộ đi theo đoàn. Và họ đương nhiên phải có trách nhiệm”.

Cũng theo ông Trung, phía công an thông báo đến thời điểm này vẫn “chưa phát hiện bất cứ tình huống, nhân vật nào có biểu diện, hành động tiêu cực.

Kết thúc cuộc họp, thay mặt VFF, ông Nguyễn Lân Trung tổng kết: “Phần giải trình của HLV Falko Goetz và trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn là cơ sở để VFF viết báo cáo lên Tổng cục TDTT. Song chắc chắn, HLV Falko Goetz sẽ tiếp tục nắm giữ cương vị HLV trưởng các ĐTQG theo hợp đồng có hiệu lực đến năm 2013”.