VFF dọn đường cho "người cũ" trở lại Ban trọng tài?

ANTĐ - Việc VFF vừa tín nhiệm mời lại ông Nguyễn Văn Mùi - cựu Chủ tịch Hội đồng Trọng tài quốc gia, đứng lớp tập huấn trọng tài giữa mùa, được xem như động thái “dọn đường” giúp ông này trở lại cương vị “lái trưởng” Ban trọng tài.

Hai ngày trước khi đợt tập huấn diễn ra, Thường trực VFF bất ngờ ra quyết định đình chỉ trưởng, phó Ban trọng tài để phục vụ điều tra. Lo sợ quyết định đột ngột này sẽ ảnh hưởng đến kết quả khóa học, VFF đã giao cho ông Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên Ban trọng tài, thay nguyên trưởng Ban Dương Vũ Lâm quán xuyến, chỉ đạo các công việc; đồng thời mời lại cựu Hội đồng trọng tài quốc gia Nguyễn Văn Mùi thay nguyên Phó ban Đoàn Phú Tấn phụ trách chính việc đứng lớp dạy lý thuyết cho các trọng tài.

Trưởng BTC giải Trần Duy Ly đánh giá: “Năng lực lẫn kinh nghiệm của anh Mùi đã được khẳng định thời gian qua. Anh Mùi cũng rất được giới trọng tài Việt Nam nể trọng nên giao cho anh đứng lớp giảng dạy, chúng tôi rất yên tâm. Hy vọng, các trọng tài sẽ học được nhiều điều bổ ích, cả chuyên môn lẫn cách ứng xử trước các vấn đề tiêu cực, nhất là sau vụ nghi nhận hối lộ của tổ trọng tài trên sân Thanh Hóa vừa qua”.

Hơn một năm trước, khi Hội đồng trọng tài quốc gia bị xóa sổ, thay bằng Ban trọng tài theo khuyến cáo của FIFA, cựu Chủ tịch Hội đồng trọng tài quốc gia Nguyễn Văn Mùi đã trượt chức trưởng Ban trọng tài do không đáp ứng tiêu chí phải là Ủy viên Ban chấp hành VFF. Nhưng nay, trước thềm Đại hội VFF khóa VII, ông Mùi được dự đoán là ứng viên nặng ký cho chức trưởng Ban trọng tài.

"Người cũ" Nguyễn Văn Mùi nhiều khả năng sẽ trở lại vị trí cao nhất Ban trọng tài

Hiện tại, cả trưởng, phó Ban trọng tài là các ông Dương Vũ Lâm và Đoàn Phú Tấn đã bị VFF “đình chỉ để phục vụ điều tra”. Chưa biết kết quả điều tra ra sao, nhưng có thể nói, uy tín của cả 2 lãnh đạo cao nhất Ban trọng tài bị giảm sút nghiêm trọng. Khả năng tái đắc cử trong cuộc bầu chọn khóa tới nhỏ đi rất nhiều, chưa kể, bản thân nguyên trưởng Ban Dương Vũ Lâm còn đăng đàn tuyên bố: "VFF có mời lại, tôi cũng không thèm nhận lời".

Trong bối cảnh đó, “người cũ” Nguyễn Văn Mùi tỏ ra chiếm ưu thế. Hơn nữa, tại cuộc bỏ phiếu tín nhiệm BCH khóa VII vừa qua, ông Mùi cũng có tên trong 24 ứng viên BCH được tín nhiệm cao nhất khóa mới, được tiến cử vào chức danh trưởng Ban trọng tài.

Ngoài ông Dương Vũ Lâm (đã lên tiếng xin rút), ứng viên cạnh tranh chức trưởng Ban trọng tài với ông Mùi chỉ còn duy nhất cựu Còi vàng Dương Văn Hiền (ông Đoàn Phú Tấn không được tín nhiệm bầu vào BCH khóa VII, trong đợt bỏ phiếu do VFF tổ chức vừa qua). Tuy nhiên, so về năng lực quản lý, ông Mùi tỏ ra vượt trội, bởi kinh nghiệm hơn 10 năm nắm trọng trách Chủ tịch Hội đồng trọng tài quốc gia (tiền thân của Ban trọng tài).

Giới quan sát nhận định, việc VFF mời lại ông Nguyễn Văn Mùi đứng lớp giảng dạy trong đợt tập huấn giữa mùa đang diễn ra tại Đà Nẵng, được coi như phương án “chữa cháy” kịp thời, hiệu quả sau quyết định đình chỉ 2 lãnh đạo Ban trọng tài. Đồng thời trong bối cảnh, VFF cần một người uy tín, am hiểu cặn kẽ nội tình trọng tài Việt để thực hiện cuộc cải tổ thì đó còn được xem như động tác “dọn đường” cho ông Mùi trở lại “ngôi nhà quyền lực” của giới Vua sân sân cỏ Việt.