VFF đề cử 2 ứng viên giữ chức Tổng thư ký

ANTĐ - Một tuần sau khi ông Trần Quốc Tuấn chính thức từ chức, Thường trực VFF đã họp và đề cử 2 gương mặt thay thế: Phan Anh Tú và Ngô Lê Bằng. 

Tại cuộc họp bàn các vấn đề liên quan đến chuyên môn và nhân sự năm 2012, Thường trực VFF đã bàn thảo về việc tìm kiếm người thay thế vị trí TTK VFF mà ông Trần Quốc Tuấn sau khi từ chức để lại. 

Tiêu chỉ tuyển chọn được thống nhất: TTK VFF phải là người am hiểu bóng đá Việt Nam và khu vực, biết ngoại ngữ, không nằm trong Ban chấp hành, có khát vọng được cống hiến cho bóng đá nước nhà, được cơ quan chủ quản cho phép…

Sau quá trình tuyển lựa, Thường trực đã đề cử hai ứng viên cho chức danh này là ông Phan Anh Tú và Ngô Lê Bằng.

Ông Phan Anh Tú từng có kinh nghiệm làm quyền Tổng thư ký VFF thay ông Phạm Ngọc Viễn vào năm 2005 sau hàng loạt những bất cập về công tác điều hành giải V-League. Nhưng sau đó, ông Phan Anh Tú đã thua trong cuộc đua giành ghế TTK với ông Trần Quốc Tuấn, một giám sát trẻ do không được lòng các ủy viên BCH VFF khu vực phía nam.

Về chuyên môn, ông Tú giỏi ngoại ngữ lại xuất thân từ bóng đá nên được đánh giá là có năng lực và giàu kinh nghiệm điều hành. Nhưng nếu muốn trúng cử, ông Tú sẽ phải được đơn vị chủ quản là Sở VH-TT&DL Hà Nội cho phép, phải thôi chức TTK LĐBĐ Hà Nội và ủy viên BCH VFF theo quy định.

Trong khi đó, ứng viên Ngô Lê Bằng vốn là cái tên chẳng còn xa lạ với bóng đá Việt Nam. Ông Bằng xuất thân là cầu thủ chuyên nghiệp (đá cho Quân khu Thủ đô), được đào tạo bài bản ở Liên Xô (cũ), và từng đảm nhiệm cương vị HLV trưởng CLB Quân khu Thủ đô, ĐT nữ Việt Nam.

Ngoài ưu điểm là "dân bóng đá", ông Ngô Lê Bằng (thứ 2 từ trái sang) còn có
nhiều năm làm trợ lý ngôn ngữ các đời HLV ĐTQG.

Về ngoại ngữ, ông Bằng giỏi cả tiếng Nga lẫn tiếng Anh, và đặc biệt am hiểu bóng đá Việt Nam và khu vực sau nhiều năm làm trợ lý ngôn ngữ cho các HLV ĐTQG, trong đó có HLV Calisto.

Về nguyên tắc, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ là người có quyền bổ nhiệm vị trí TTK, sau khi tham khảo ý kiến Thường trực và BCH.

Trong thời gian sắp tới, Thường trực VFF sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến các ứng viên để báo cáo lên BCH trong phiên họp kế tiếp. Trước đó ông Hỷ khẳng định: “Không có chuyện VFF sẽ vi phạm luật FIFA nếu trong một tháng không tìm được người giữ chức TTK VFF, như thông tin một vài báo đã đưa”.