VFF đang tự làm khó mình

ANTĐ - Lời hứa sẽ tìm HLV tài năng nhất cho đội tuyển chinh phục mục tiêu SEA Games 27 của VFF khó có thể thực hiện. Ngay cả một HLV không thực sự nổi bật như ông Hoàng Văn Phúc cũng không chắc sẽ nhận lời. 

HLV Hoàng Văn Phúc cũng chưa chắc nhận lời làm HLV tạm quyền ĐTQG

Chỉ còn chừng 1 tháng nữa, các ĐTQG sẽ tập trung để chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng trong năm 2013, với ĐT Việt Nam là vòng loại Asian Cup 2015 và U22 là SEA Games 27. Thế nhưng, thời điểm này, công tác tuyển chọn HLV trưởng vẫn bế tắc. Tổng cục TDTT  nêu quan điểm rất rõ ràng rằng VFF phải chọn HLV nội. Phó Tổng cục trưởng Phạm Văn Tuấn phân tích: “Bóng đá Việt Nam dù thuê HLV đủ các châu lục song thành tích vẫn cứ lẹt đẹt, không tạo dựng được lối chơi, bản sắc. Đã đến lúc HLV nội cần được trao cơ hội cống hiến”.

Quan điểm trên của lãnh đạo Tổng cục TDTT được nhiều ý kiến tán đồng, thế nhưng liệu có được VFF thực hiện hay không lại là chuyện khác. Với vai trò cấp dưới, lại trước một đề xuất được dư luận ủng hộ, bản thân VFF rất muốn chọn HLV nội. Chưa kể, sau thất bại của ĐT Việt Nam tại AFF Cup, VFF thừa nhận sai lầm trong việc để HLV Phan Thanh Hùng kiêm nhiệm cả CLB lẫn 2 ĐTQG. Thế nên, ở cuộc tuyển chọn lần này tiêu chí chuyên trách sẽ được VFF đặt lên hàng đầu. Nhưng để tìm người tài năng nhất, lại chuyên trách, e rằng quá khó, bởi giờ sẽ chẳng có HLV nào còn dám mạo hiểm từ bỏ quyền lợi ở CLB để “đánh đu” sự nghiệp với ĐTQG, nhất là sau cách VFF đối xử bị xem là bất công với HLV Phan Thanh Hùng. Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng từng thừa nhận, VFF chọn ông Hùng là vì chẳng còn ai khác nhận lời. 

Cái tên được nhắm đến cho vị trí tạm quyền dẫn dắt ĐTQG hiện là HLV Hoàng Văn Phúc. Trong giới HLV nội, ông Phúc không được đánh giá cao về chuyên môn lẫn kinh nghiệm. Thế nhưng, ngay cả một người “ít tên tuổi” như vậy cũng chưa chắc nhận lời. Lý do mà ông Phúc đưa ra là phải xin ý kiến “bầu” Hiển vì đang đảm nhiệm công tác huấn luyện tại CLB Hà Nội chơi hạng Nhất mùa giải 2013. Khổ nỗi, khả năng ông “bầu” này nhả quân gần như không có sau việc HLV Phan Thanh Hùng (hiện dẫn dắt HN T&T chơi V-League) bị VFF đem ra làm “vật tế thần” cho thất bại của ĐT Việt Nam. Đó là chưa kể, bản thân HLV Hoàng Văn Phúc cũng thừa nhận, sẽ không chấp nhận từ chức HLV CLB Hà Nội để dẫn dắt ĐTQG thi đấu 2 trận vòng loại Asian Cup trong vai trò tạm quyền. Có thể thấy, ngay cả việc chọn một HLV tạm quyền thời gian ngắn, VFF cũng gặp khó, chứ chưa nói đến chuyện tìm người chính thức. Mà những người chính thức được nhắm đến theo như tiết lộ của VFF hiện là HLV Lê Huỳnh Đức (SHB ĐN) hay Nguyễn Hữu Thắng (SLNA), cũng đã phát đi tín hiệu từ chối. Đơn cử như HLV Hữu Thắng, trước câu hỏi “nếu được VFF đề nghị dẫn dắt ĐT Việt Nam” đã nói thẳng: “Cách làm của VFF khiến HLV nội có cảm giác không an tâm mà nhận lời”.

HLV nội tài năng đồng loạt quay lưng đang khiến VFF khó khăn trong cuộc tuyển chọn. Song xét cho cùng, chính VFF đã tự làm khó mình. Một khả năng rất có thể sẽ được VFF chọn làm giải pháp “chữa cháy” là chọn một HLV ngoại. Dù đi ngược với quan điểm cấp trên, nhưng có thể VFF sẽ lại thuyết phục được, giống như cách từng thuyết phục HLV Phan Thanh Hùng kiêm nhiệm (thay vì phải chuyên trách) trước đây. Và nếu điều đó thành hiện thực, chẳng biết ĐTQG có tiến bộ nổi được trong cơn quay cuồng ấy của VFF hay không nữa!