VFF đã trọng nữ… như nam!

ANTĐ - “Các chế độ như ăn, ở, tập huấn, tiền lương của đội tuyển nữ sẽ không kém gì, thậm chí còn được… tặng quà nhiều hơn các đồng nghiệp nam”, Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng chia sẻ xung quanh kế hoạch hoàn thành mục tiêu giành suất dự World Cup nữ 2015. 
VFF đã trọng nữ… như nam! ảnh 1
Các tuyển thủ nữ sẽ được quan tâm nhiều hơn?


- PV: Nhiều năm theo dõi bóng đá nữ, từng nắm cương vị HLV trưởng tuyển nữ quốc gia, ông đánh giá thế nào về cơ hội dự World Cup nữ 2015 của Việt Nam?

- Ông Ngô Lê Bằng: Việc CHDCND Triều Tiên bị loại mở ra cơ hội cho tuyển nữ Việt Nam cạnh tranh 1 vị trí trong tốp 5 châu Á để được góp mặt tại ngày hội lớn nhất hành tinh. Nếu xét về tương quan lực lượng, chúng ta có khả năng. Song vẫn còn một chặng đường dài, trước mắt là vòng sơ loại Asian Cup 2014, nơi mà tuyển nữ buộc phải nhất bảng C để nuôi hy vọng.

- VFF đã làm gì để hiện thực hóa cơ hội này?

- Ở đợt tập trung đầu tiên năm 2013 (từ 8-4 đến 27-5), kế hoạch VFF đưa ra nhắm vào 3 điểm chính: Thứ nhất, tăng thời gian tập trung. Thứ 2, theo dõi thông tin, phong độ các đối thủ bằng các nguồn như internet, băng ghi hình… Thậm chí, cử người trực tiếp sang các nước “do thám”. Cuối cùng, tăng cường các chuyến tập huấn. Ngoài chuyến tập huấn thể lực 1 tuần tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) như mọi năm, VFF đã liên hệ và mời tuyển nữ Jordan (bảng A vòng loại Asian Cup 2014) sang đấu giao hữu. Đồng thời, tuyển nữ Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn và du đấu lượt về với Jordan để cọ xát và làm quen thời tiết, trước khi đấu vòng loại tại Bahrain. VFF cũng đã đệ đơn và đang xúc tiến vận động hành lang để Việt Nam được đăng cai Vòng chung kết Asian Cup 2014, như bước đệm để hướng tới World Cup 2015. 

- Mang về nhiều vinh quang, nhưng lâu nay các tuyển nữ vẫn chịu cảnh thiệt thòi hơn với các đồng nghiệp nam ở các chế độ đãi ngộ. Điều này có được thay đổi?

- Năm nay, các chế độ như ăn, ở, đi lại, tiền lương… của đội tuyển nữ khi tập trung là ngang bằng với tuyển nam. Thậm chí nếu so sánh vui, lãnh đạo VFF còn thường xuyên tặng quà cho các cô gái hơn các đồng nghiệp nam. 

- Không nhiều người ủng hộ việc VFF chỉ ký hợp đồng ngắn hạn với HLV Trần Vân Phát cho kế hoạch dài hơi World Cup 2015. Ông nghĩ sao về điều này?

- Đúng là con đường đến với World Cup còn rất dài và gian nan. Sau nhiều năm gắn bó với đội tuyển, trình độ chuyên môn cũng được khẳng định bằng các chức vô địch Đông Nam Á, HLV Trần Vân Phát là một lựa chọn khả dĩ nhất. Thực tình, chúng tôi cũng muốn ký dài hạn, nhưng bản thân ông Phát lại không muốn và đề nghị chỉ ký ngắn hạn. Nhiều người không biết cứ bảo ông Phát chê lương “bèo” nên không muốn ký dài hạn. Nhưng tôi xin tiết lộ và khẳng định luôn, mức lương ông Phát nhận được không hề nhỏ, thậm chí còn cao hơn cả lương HLV trưởng ở đội tuyển nam. 

- Xin cảm ơn ông!

Vòng loại Asian Cup 2014 gồm 16 đội, chia làm 4 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm chọn đội dẫn đầu mỗi bảng vào vòng chung kết thi đấu với 4 đội được vào thẳng là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc để chọn 5 đội đứng đầu dự World Cup 2015. Tuyển nữ Việt Nam sẽ cùng với Hong Kong (Trung Quốc), Kyrgyzstan và Bahrain thi đấu ở bảng C từ ngày 22 đến 26-5 tại SVĐ Quốc gia Manama chọn đội đứng đầu giành vé đi tiếp.