VFF chọn Tổng thư ký mới: 99% là ông Dương Nghiệp Khôi

ANTĐ - Phải sau Hội nghị BCH ngày 28-2, VFF mới công bố tên vị TTK mới, tuy nhiên mọi thông tin hiện tại đều cho thấy Phó TTK đương nhiệm Dương Nghiệp Khôi sẽ trúng cử.

Chiếc ghế TTK đã gần như thuộc về ông Dương Nghiệp Khôi (trái)

Gần 2 tháng sau khi cựu TTK Trần Quốc Tuấn từ chức, VFF vẫn chưa thể tìm người thay thế. Bên cạnh lý do bận bịu với việc chuyển giao công tác tổ chức giải cho Công ty VPF thì nguyên nhân của sự chậm trễ này là do danh sách các ứng viên quá ít. Thực tế, để chọn được một TTK ưng ý là không dễ, bởi ngoài giỏi chuyên môn, biết ngoại ngữ, am hiểu BĐVN thì TTK phải là người có khả năng quán xuyến các công việc lớn nhỏ của Liên đoàn lẫn quan hệ tốt với AFF, AFC và FIFA.

Trước đó, ông Phan Anh Tú từng được VFF nhắm đến. Tuy nhiên, do hiện đảm nhiệm nhiều chức vụ như TTK LĐBĐ Hà Nội, Phó GĐ Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Hà Nội… nên ông Tú đã xin rút. Điều này khiến VFF buộc phải mở rộng danh sách ứng viên, song sự “cạnh tranh” gần như không có. Trong số những cái tên được tiến cử vẫn có tên ông Phan Anh Tú, tuy nhiên trao đổi với PV ANTĐ vào chiều qua, ông Tú vẫn bảo lưu quan điểm trước đó là “bận việc tại Sở chủ quản nên xin rút”. Trong khi tương tự là ông Phạm Ngọc Viễn, người đang nắm giữ 2 chức vụ là Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF và Tổng giám đốc Công ty VPF. Với cả núi công việc mỗi ngày, chắc chắn ông Viễn sẽ không còn thời gian đảm nhiệm vị trí TTK VFF nên coi như… không tính. 2 ứng viên còn lại là các ông Ngô Lê Bằng (cựu HLV ĐTQG nữ) và Dương Nghiệp Khôi (Phó TTK VFF).

Xét về chuyên môn, ông Bằng có phần nhỉnh hơn do xuất thân là cầu thủ chuyên nghiệp, từng là HLV ĐTQG nữ, thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Nga và hiện đang là Giám đốc kỹ thuật CLB futsal Thái Sơn Nam. Trong làng bóng Việt, ông Bằng được nhiều người khen là “lành tính” và cầu thị. Nhưng cũng chính cái “lành tính” đó lại khiến ông mất đi lợi thế trong cuộc chạy đua tới chiếc ghế phải thường xuyên đối mặt sóng gió như TTK VFF.

Những thông tin hậu trường đều bất lợi cho ông Bằng, ngay cả khi vị cựu HLV ĐTQG nữ này từng khẳng định: “Nếu được tín nhiệm, tôi sẵn sàng đảm đương”.

Ngược lại, ứng viên Dương Nghiệp Khôi có vẻ như đang chiếm thế thượng phong. Ông Khôi cũng chẳng phải người xa lạ với BĐVN. Nhiều năm làm trưởng, phó giải các giải quốc nội, không ít lần ông Khôi “cứu” VFF khỏi các bàn thua trông thấy. Trong mắt nhiều người, ông Khôi là người khôn ngoan và biết “thời thế”. Sau nhiều năm làm việc tại VFF, hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc bộ máy hoạt động Liên đoàn, vị Phó TTK này được đánh giá cao trong công tác đối nội và hiện nhận được nhiều ủng hộ.

Điểm trừ duy nhất của ông Khôi có lẽ là ngoại ngữ, một yếu tố tối thiểu cần có của một TTK nhằm phục vụ đối ngoại. Có điều, dù đã từ chức song người tiền nhiệm Trần Quốc Tuấn vẫn đảm nhiệm các chức vụ quốc tế tại AFF, AFC và FIFA, nên nếu có trúng cử, ông Khôi cũng chẳng phải lo “ú ớ” khi công cán nước ngoài. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ từng bật mí “người nhận được nhiều phiếu tín nhiệm chắc chắn được chọn”. Trong khi các thông tin hậu trường cho thấy, ông Khôi gần như áp đảo. Tại cuộc họp với Tổng cục TDTT (hôm 21-2) có sự góp mặt của lãnh đạo Bộ VH-TT&DL lẫn Tổng cục, người ta thấy đi cùng ông Chủ tịch VFF là Phó TTK Dương Nghiệp Khôi. Phải chăng đó là màn “chào hỏi”, nếu vậy thì việc công bố ông Khôi lên nắm chức TTK VFF chỉ còn là thủ tục.

Chủ tịch HĐ HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển: “Chúng tôi chưa tiến cử ai”

Trao đổi với PV Báo ANTĐ vào chiều qua 22-2, Chủ tịch HĐ HLV QG Nguyễn Sỹ Hiển đã bác bỏ thông tin ông Mai Đức Chung được chọn làm HLV ĐTQG. Ông Hiển cho biết: “Một vài báo có đưa tin rằng Hội đồng HLV quốc gia đã tiến cử anh Chung làm HLV ĐTQG lên VFF, tuy nhiên tôi khẳng định không có chuyện đó. Hội đồng vẫn chưa nhóm họp chính thức nên chưa có quyết định nào cả”. Theo ông Hiển, tiêu chí tuyển chọn đề ra là có đạo đức, tư cách, chuyên môn tốt. Các ứng viên như Mai Đức Chung, Lê Thụy Hải, Nguyễn Hữu Thắng, Phan Thanh Hùng hay Lê Huỳnh Đức đều thỏa mãn tiêu chí. Nhưng chọn ai lại phải phụ thuộc việc bản thân ứng viên, và đơn vị chủ quản (nếu có) có chấp thuận hay không bởi sau khi ký hợp đồng HLV đó sẽ phải dành toàn bộ thời gian cho các ĐTQG. “Dự kiến tuần tới, sau khi ông Chung cùng ĐT U19 trở về nước, Hội đồng sẽ họp, tham khảo ý kiến trước khi quyết định tiến cử ai đó lên VFF”, ông Hiển nói. Ông Chung lúc này được đánh giá là sáng nhất vì có chuyên môn, kinh nghiệm nắm các đội tuyển quốc gia, và cũng không quá vướng bận ở khía cạnh đơn vị chủ quản.