VFF bầu nguyên Chánh thanh tra Bộ VH-TT&DL làm Trưởng ban Kỷ luật VFF

ANTD.VN - Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khoá VIII vừa thống nhất bầu ông Vũ Xuân Thành - nguyên Chánh thanh tra Bộ VH-TT&DL, làm Trưởng ban Kỷ luật; ông Dương Văn Hiền - Phó ban Trọng tài khoá VII làm trưởng ban khoá này.

Ngày 28-12, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Ban chấp hành VFF nhiệm kỳ 2018-2022 lần thứ 2. Đây là cuộc họp quan trọng nhằm kiện toàn bộ máy VFF sau đại hội nhiệm kỳ và hoạch định một số chiến lược cho các ĐTQG.

Phó Chủ tịch truyền thông VFF Cao Văn Chóng cho biết hội nghị đã giải quyết nhiều nội dung quan trọng như phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Thường trực và các ban chức năng.

Phó Chủ tịch truyền thông VFF Cao Văn Chóng (bên trái) và Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh thông tin với báo chí sau cuộc họp Ban chấp hành

Theo điều lệ VFF, Ban Thường trực gồm 1 Chủ tịch (ông Lê Khánh Hải), 3 Phó chủ tịch (các ông: Trần Quốc Tuấn, Cao Văn Chóng, Cấn Văng Nghĩa) và 1 thành viên khác trong Ban chấp hành.

“100% uỷ viên Ban chấp hành thống nhất bầu ông Trần Anh Tú – Chủ tịch Công ty VPF, Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM làm thành viên thứ 5 của Ban Thường trực VFF khoá VIII. Cùng với đó, VFF mời ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch CLB Hà Nội, là đại diện CLB được tham dự các cuộc họp của Thường trực VFF, có quyền tham gia thảo luận, phản biện tại cuộc họp. Tuy nhiên quyền quyết định cuối cùng sẽ thuộc về 5 thành viên Thường trực”, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho hay.

Cũng theo Tổng thư ký VFF, Thường trực đã phân công nhiệm vụ các thành viên: ông Trần Quốc Tuấn được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực VFF kiêm phụ trách chuyên môn, kế hoạch các ĐTQG; ông Cấn Văn Nghĩa giúp chủ tịch về mảng tài chính, khai thác tài trợ; ông Cao Văn Chóng phụ trách thông tin truyền thông...

Ông Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, Chủ tịch VFF khoá VIII, tặng hoa ông Vũ Xuân Thành khi nhận quyết định nghỉ hưu Chánh thanh tra Bộ VH-TT&DL ngày 13-9-2017

Đáng chú ý, Thường trực VFF thống nhất bổ nhiệm Trưởng ban Kỷ luật đối với ông Vũ Xuân Thành – nguyên Chánh thanh tra Bộ VH-TT&DL, thay ông Nguyễn Hải Hường – Trưởng ban Kỷ luật khoá VII.

Ông Vũ Xuân Thành nhận quyết định nghỉ hưu Chánh Thanh tra Bộ VH-TT&DL ngày 13-9-2017. Trong 43 năm công tác, ông Vũ Xuân Thành đã đảm nhiệm nhiều chức vụ như chuyên viên cao cấp, Ban bảo vệ chính trị nội bộ, Bộ VH-TT (năm 2003); Chuyên viên cao cấp, Phó Chánh Thanh tra Bộ VH-TT (năm 2006) và Chuyên viên cap cấp, Chánh Thanh tra Bộ VH-TT&DL (từ năm 2006 đến nay).

Trước câu hỏi: “Cơ sở nào để Ban chấp hành VFF chọn ông Vũ Xuân Thành giữ chức Trưởng ban Kỷ luật?”, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh trả lời: “Ông Vũ Xuân Thành được Thường trực VFF giới thiệu và bản thân ông Thành cũng nhận lời. Với kinh nghiệm nhiều năm làm Chánh thanh tra Bộ VH-TT&DL chắc chắn có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng. Ngoài ông Thành, trong Ban Kỷ luật còn nhiều thành viên có am hiểu chuyên môn bóng đá, am hiểu luật để giúp xử lý vụ việc kỷ luật theo quy định, phù hợp với thực tiễn phát triển của bóng đá Việt Nam”.

Ngoài ra nhân sự Ban Kỷ luật, Ban chấp hành VFF thống nhất thành lập 10 ban chuyên môn gồm: Ban chiến lược, Ban bóng đá chuyên nghiệp và cấp phép chuyên nghiệp, Ban futsal, Ban bóng đá nữ, Ban bóng đá phong trào, Ban tài chính và vận động tài trợ, Ban truyền thông đối ngoại, Ban y học thể thao, Ban tư cách cầu thủ, Ban Trọng tài (ông Dương Văn Hiền – Phó ban Trọng tài VFF khoá VII – làm Trưởng ban, ông Võ Minh Trí – uỷ viên BCH, cựu Còi vàng - là Phó ban).