VFF bán trực tiếp 6 vạn vé xem đội tuyển Việt Nam đá AFF Cup 2014

ANTĐ - Vé vòng loại bảng A do Việt Nam đăng cai sẽ được bán trực tiếp tới tay người hâm mộ vào ngày 18-11. Dự kiến có khoảng 60% (tương đương hơn 6 vạn vé/3 trận vòng bảng) sẽ được VFF phát hành qua kênh này.

Trong ngày hôm nay (17-11), VFF đã hoàn tất việc trả vé qua đường công văn và bắt đầu bán vé qua Tổng đài 1080 Hà Nội. Dự kiến số vé bán qua 2 kênh này khoảng 40% tổng số vé.

60% còn lại sẽ được bán trực tiếp tới tay người hâm mộ, bắt đầu từ 8h ngày 18-11, tại các quầy vé đặt tại sân Hàng Đẫy, sân Mỹ Đình và 59 Hoàng Cầu. Sức chứa sân Mỹ Đình khoảng 4 vạn chỗ và nếu tính cả 3 lượt trận vòng bảng A có đội tuyển Việt Nam thi đấu, sẽ có khoảng 6 vạn vé (2 vạn vé/trận) được bán trực tiếp.

VFF bán trực tiếp 6 vạn vé xem đội tuyển Việt Nam đá AFF Cup 2014 ảnh 1

Vé vòng bảng AFF Cup 2014 được VFF đặt in tại Thái Lan

Vé được phát hành với 4 mệnh giá: 100.000-200.000-250.000-300.000 đồng/vé. Mức giá này cao hơn một số kỳ AFF Cup trước và cao hơn gấp 3 giá vé giải U19 Đông Nam Á 2014 hồi tháng 9 vừa qua - giải đấu có sự góp mặt của U19 Việt Namđang gây sốt. VFF cho biết giiá vé đã được tính toán hợp lý nhất để có thể bù đắp vào chi phí của công tác tổ chức mà Liên đoàn sẽ phải bỏ ra.

Sức hút của đội tuyển Việt Nam thời điểm này kém hơn tuyển U19 trong khi giá vé lại cao gấp ba khiến lo ngại vé AFF Cup bị ế. Tuy nhiên đại diện VFF vẫn lạc quan số vé sẽ được bán hết.

VFF bán trực tiếp 6 vạn vé xem đội tuyển Việt Nam đá AFF Cup 2014 ảnh 2

Khó có cơn sốt vé tại AFF Cup 2014, như các giải có U19 Việt Nam thi đấu

Theo VFF, vé được đặt in tại Thái Lan, với công nghệ hiện đại chống làm giả. Ban tổ chức cũng sẽ siết chặt an ninh bằng cách thiết lập 3 vòng kiểm soát vé (thay vì 2), tránh tình trạng “tuồn người” không có vé vào sân như đã xảy ra tại giải U19 Đông Nam Á hồi tháng 9.

Đội tuyển Việt Nam là đồng chủ nhà AFF Cup 2014, cùng thi đấu vòng loại bảng A với Philippines, Indonesia, Lào. Các trận đấu được tổ chức trên sân Mỹ Đình. Riêng lượt trận cuối, 2 cặp đấu sẽ đá cùng giờ tại Mỹ Đình và Hàng Đẫy. Trận ra quân ngày 22-11, ĐT Việt Nam gặp đội tuyển Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu vô địch

Chiều 17-11, nói về mục tiêu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: "HLV trưởng Toshiya Miura đặt mục tiêu vô địch AFF Suzuki Cup 2014". Cùng ngày, ĐT Việt Nam đã di chuyển từ khách sạn La Thành sang khách sạn 4 sao - Crown Plaza (gần sân Mỹ Đình) để chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên của đội vào 16 chiều 18-11. Cùng ngày 18-11, đối thủ Indonesia sẽ có mặt tại Hà Nội, 2 ngày sau đó lần lượt là Phillippines(19-11) và Lào (20-11). Theo đại diện VFF, đội tuyển Việt Nam là đội bóng được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất trong số 4 đại diện bảng A.