“Venom: Đối mặt tử thù” nâng tầm kỹ xảo và hành động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Năm 2021, phần 2 bộ phim siêu anh hùng được phát triển dựa trên nhân vật cùng tên của Marvel Comics “Venom: Let There Be Carnage” (Đối mặt tử thù) công chiếu từ tháng 10-2021 hiện đạt doanh thu 480 triệu USD.

Năm 2018, hãng Sony mở đầu cho vũ trụ điện ảnh riêng về các nhân vật Marvel do hãng này nắm bản quyền bằng siêu phẩm “Quái vật Venom” cực kỳ thành công khi gặt hái doanh thu toàn cầu 864 triệu USD (gấp 8 lần chi phí sản xuất). Được xem là một kẻ thù nguy hiểm và nặng ký của Người Nhện trong loạt series của Marvel, nhân vật Eddie Brock (do Tom Hardy thủ vai) không may nhiễm phải loài cộng sinh trùng từ ngoài hành tinh. Từ đó, Eddie không còn làm chủ bản thân cả về thể chất lẫn tâm trí. Điều này dần biến anh thành Venom - quái vật đen tối và nguy hiểm nhất chống lại Người Nhện. Người hâm mộ nhanh chóng quan tâm đến nhân vật như một hiện tượng lạ. “Venom” được đánh giá cao ở phần kỹ xảo, hành động lẫn hài hước. Đặc biệt, mối quan hệ cộng sinh giữa Eddie và Venom “như 2 người bạn” chứ không phải kẻ này thao túng hoàn toàn kẻ kia là một yếu tố thú vị từ biên kịch. Từ đó, bộ phim là tác phẩm điện ảnh hiếm hoi về nhân vật được xem là phản diện nhưng lại được các fan quan tâm, ít nhiều dành tình cảm.

Phần 2 nhiều tiến bộ

So với phần phim ra mắt năm 2018, “Venom: Đối mặt tử thù” do Andy Serkis đạo diễn, thể hiện một bước tiến về mặt kỹ xảo và hành động. Khán giả chứng kiến trên màn ảnh rộng trận chiến khốc liệt giữa Venom và Carnage - 2 kẻ thù lâu đời và nổi tiếng trong truyện tranh Marvel. Đạo diễn Andy Serkis sử dụng công nghệ mô phỏng chuyển động (motion-capture) để khiến bộ phim trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn, nhất là màn đại chiến cuối cùng ở kết phim.

Phần 2 bắt đầu bằng mối quan hệ lộn xộn, “cãi nhau như chó với mèo” giữa Eddie và Venom ở San Francisco. Eddie muốn cuộc sống êm đềm bình an, trong khi Venom luôn muốn quậy phá. Lúc này Eddie Brock đang phải nỗ lực phục hồi sự nghiệp xuống dốc của mình cũng như nỗi buồn thất tình vì cuộc chia tay với bạn gái Anne (Michelle Williams đóng). Anh có cơ hội phỏng vấn kẻ bị tình nghi giết người hàng loạt Cletus Kasady (Woody Harrelson đóng). Nhờ Venom tinh thông, Eddie giúp cảnh sát có bằng chứng khởi tố Kasady và trở thành người hùng trong mắt dư luận. Cái giá phải trả là mối thù giữa anh và tên sát nhân Kasady hình thành.

Carnage sinh ra do một mẩu tế bào Symbiote vô tình nhập vào người Cletus Kasady. So với Venom, tay giết người hàng loạt này có tâm trí điên cuồng và khát máu hơn rất nhiều lần. Không chỉ có tạo hình quái dị mà sức mạnh của Carnage cũng rất đáng sợ kể từ khi trốn thoát khỏi nhà tù. Cuộc chiến một mất một còn “long trời lở đất” giữa Eddie/Venom và Kasady/Carnage là không thể tránh khỏi…

Michelle Williams có vai trong “Venom”

Michelle Williams có vai trong “Venom”

Khai thác nhân vật

“Venom: Đối mặt tử thù” nỗ lực khai thác chiều sâu bên trong mối liên hệ “bất đắc dĩ” giữa Eddie và Venom khi họ luôn mâu thuẫn nhưng lại hỗ trợ và bảo vệ nhau khi đối đầu hiểm nguy thử thách. Kịch bản cho thấy không theo hướng ôm đồm nhiều thứ để giới hạn thời lượng và tập trung cho nhân vật chính. Ở chiều ngược lại, chuyện tình cảm nảy sinh từ cô nhi viện giữa kẻ sát nhân Kasady và cô bạn gái xinh đẹp Frances Barrison cũng là tuyến truyện phụ đáng chú ý, bởi cả 2 đều thuộc loại kỳ dị nhưng thấu cảm và bỏ qua sự khác biệt để đến bên nhau. “Nếu bạn chịu khó phân tích cấu trúc bộ phim, bạn sẽ thấy 2 mối tình lãng mạn rất khác thường: kẻ giết người bẩm sinh Kasady và Barrison dành cả bộ phim để cố gắng thoát khỏi sự giam cầm và kết hôn, trong khi Eddie Brock và Venom lại từ từ học cách chấp nhận nhau như “những người bạn đời” thân thiết” - tờ Variety phân tích.

- "Phim “Venom: Đối mặt tử thù” là chứng minh tuyệt vời nhất cho thấy công nghệ áp dụng vào điện ảnh tuyệt vời ra sao”

Đạo diễn Andy Serkis

- “Venom vẫn duy trì tiềm năng to lớn chưa được khai thác mà ai đó chắc chắn sẽ tìm kiếm tiếp tục”

Bình luận của Tạp chí Variety

Kỷ xảo CGI của phim hẳn khiến các fan Marvel mãn nhãn hài lòng. Tạo hình, chuyển động của Venom và Carnage đều rất thật do đoàn phim nghiên cứu từ hình thể và cách di chuyển của các vũ công để tạo hình. Nhất là Carnage với các xúc tu khắp cơ thể biến hóa không ngừng, tạo hiệu ứng tốt, chân thật. Nhật báo The Guardian (Anh) đánh giá phần 2 “Venom” mang đến sự đầy đủ hơn về siêu anh hùng, đặc biệt là mang đến cho khán giả “những trận cười sảng khoái”. Đạo diễn Andy Serkis có cải tiến so với phần 1 của bộ phim bằng cách “đưa ra những lời giải thích chi tiết và tăng cường sự hài hước”.

Còn trang Empire không đánh giá cao “Đối mặt tử thù” dù rằng vẫn thừa nhận bộ phim đủ sức “làm mưa làm gió” ngoài rạp chiếu. Empire cũng ghi nhận vài khoảnh khắc thú vị như khi Eddie Brock nhảy vào bể tôm hùm tại một nhà hàng hoặc sự xuất hiện ngộ nghĩnh của các con gà mang tên Sonny và Cher. Trang Times of India nhận xét, phim “đáp ứng các yêu cầu cơ bản để thưởng thức một phim chuyển thể từ truyện tranh”, biết khai thác tốt mối quan hệ tồn tại “miễn cưỡng” giữa Eddie Brock và Venom. Chắc chắn khán giả sẽ còn tái ngộ với Venom trong phần tiếp theo hứa hẹn đáng giá hơn nữa.

Tom Hardy đóng chính trong “Venom”

Tom Hardy đóng chính trong “Venom”

Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Reid Scott, Naomie Harris là những diễn viên có thực lực tham gia “Venom: Đối mặt tử thù”. Trong đó, “Tom Hardy và Woody Harrelson đã cố gắng làm “hại não” nhau” - tờ Variety dí dỏm bình luận.

Hardy ở tuổi 44 có một gia tài đóng phim đồ sộ với những tác phẩm như “Black Hawk Down”, “Star Trek: Nemesis” (2002), “RocknRolla” (2008), “Bronson” (2008), “Inception” (2010), “Warrior” (2011), “Lawless” (2012), “Locke” (2013). Trước khi đóng “Venom”, Hardy từng vào vai phản diện Bane trong phim siêu anh hùng “Hiệp sĩ bóng đêm trỗi dậy” (2012) và vai Max Rockatansky trong siêu phẩm hậu tận thế “Mad Max: Fury Road” (2015).