Venezuela tuyên bố không công nhận chính quyền mới tại Ukraine

ANTĐ - Ngày 10-5, Bộ ngoại giao Venezuela cho biết, chính phủ nước này không công nhận tính hợp pháp của chính quyền mới ở Ukraine, khi mà nước này chưa tổ chức các cuộc bầu cử tự do.

Trong một tuyên bố trên kênh truyền hình Ino-TV, bộ ngoại giao nước này tuyên bố Caracas “không công nhận và sẽ không công nhận tính hợp pháp của một chính phủ được dựng lên từ một cuộc đảo chính nhà nước".

Venezuela gọi sự diễn biến tình hình ở Ukraine là "tồi tệ" và khẳng định lại sự phản đối của mình đối với làn sóng bạo lực, được Mỹ và NATO hậu thuẫn, dẫn đến việc cựu Tổng thống Viktor Yanukovych bị phế truất và làm tổn hại đến hòa bình và sự đoàn kết của nhân dân Ukraine, cũng như sự ổn định của khu vực châu Âu – Á này.

Venezuela tuyên bố không công nhận chính quyền mới tại Ukraine ảnh 1
Quân chính phủ Ukraine bao vây thành phố miền đông Slavyansk

Venezuela cũng lên án "đảng Cấp tiến Ukraine ‘cánh tả’ tuân thủ tư tưởng phát xít mới và hoạt động với tư cách là cánh vũ trang để ngăn chặn và đàn áp các cuộc biểu tình hợp pháp của người dân Ukraine tại nhiều khu vực của nước này".

Kể từ cuộc đảo chính lật đổ chính quyền thân Nga hồi cuối tháng 2 sau nhiều tháng diễn ra các cuộc biểu tình mang tên “Euromaidan”, nước này tiếp tục rơi vào bất ổn kéo dài. Chính quyền mới ở Kiev đã tuyên bố sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống sớm vào ngày 25-5.

Tuy nhiên, lực lượng thân Nga tại các khu vực miền đông và nam nước này đã tổ chức các cuộc biểu tình đòi liên bang hóa, chiếm các tòa nhà chính quyền và tuyên bố tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của họ. Cuộc trưng cầu dân ý này đã được tiến hành trong ngày hôm nay 11-5 tại hai khu vực là Lugansk và Donetsk với kết quả sẽ được công bố trong vài ngày tới.