Venezuela tăng giá xăng gấp 60 lần

ANTĐ - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã thông báo tăng giá xăng dầu lên gấp 60 lần cùng một số chính sách kinh tế khác, trong đó có phá giá đồng nội tệ nhằm vực dậy nền kinh tế nước này. 

Venezuela tăng giá xăng gấp 60 lần ảnh 1

Doanh thu có được từ tăng giá xăng sẽ được sử dụng cho dịch vụ xã hội

Venezuela – quốc gia có tới 95% doanh thu xuất khẩu là nhờ vào dầu mỏ, đã bị ảnh hưởng nặng nề khi giá dầu sụt giảm mạnh từ 90 USD/1 thùng xuống còn 34 USD/1 thùng trong thời gian qua. 

Sau tuyên bố của ông Maduro, giá xăng của Venezuela tăng từ 0,1 bolivar/1 lít lên 6 bolivar/1 lít. “Đây là một hành động cần thiết và tôi sẽ chịu trách nhiệm” - ông Maduro khẳng định trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm 17-2.

Theo Tổng thống Venezuela, doanh thu từ việc tăng giá nhiên liệu sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho các dịch vụ xã hội như dịch vụ nhà ở, chăm sóc sức khỏe và giáo dục. “Để đối mặt với tình trạng kinh tế suy yếu do lạm phát gây ra suốt một thời gian dài, chúng ta cần phải hành động ngay để kiểm soát và điều tiết thị trường bằng sức mạnh của Nhà nước”- ông Maduro nói.