Vé xe Tết miễn phí: Ấm lòng lao động có hoàn cảnh khó khăn

ANTĐ - Để những công nhân có hoàn cảnh khó khăn được về quê đón Tết cùng gia đình, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (LĐLĐ TP Hà Nội) sẽ hỗ trợ 2.000 lượt vé xe miễn phí cho người lao động nghèo. Dù trị giá mỗi tấm vé không lớn, nhưng với những công nhân có hoàn cảnh khó khăn thì nó có giá trị tinh thần đặc biệt quan trọng, khi mà có tiền chưa chắc mua được vé trong dịp Tết.

Vé xe Tết miễn phí:  Ấm lòng lao động có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1

Công nhân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vé xe về quê đón Tết

Theo Phó ban Chính sách pháp luật (LĐLĐ TP Hà Nội) Nguyễn Thanh Thủy, vé xe Tết miễn phí là hoạt động thường niên của LĐLĐ thành phố kể từ năm 2009. Khác với mọi năm, năm nay, LĐLĐ thành phố sẽ tổ chức đưa khoảng 2.000 công nhân về quê đón Tết. Số còn lại, LĐLĐ thành phố tích cực vận động, hỗ trợ, giám sát các doanh nghiệp, đơn vị tự tổ chức đưa đón người lao động về quê ăn Tết, bảo đảm cho hơn 20.000 công nhân lao động trên toàn thành phố được hỗ trợ, đưa đón về quê đón Tết. Các chuyến xe sẽ được triển khai thành 3 tuyến là: Hà Nội - Thanh Hóa, Hà Nội - Nghệ An, Hà Nội - Hà Tĩnh.

Dự kiến sẽ tổ chức đón công nhân ở 3 địa điểm: Khu công nghiệp Thăng Long, Khu công nghiệp Quang Minh và trụ sở Liên đoàn Lao động thành phố (số 3 Chu Văn An, Hà Đông) vào ngày 6-2-2016 (tức ngày 28 Tết). Bà Nguyễn Thanh Thủy cũng cho biết hàng năm, các cấp Công đoàn từ cơ sở đến thành phố đều có các hoạt động hỗ trợ, phối hợp cùng với các doanh nghiệp và người sử dụng lao động tổ chức cho công nhân, lao động nghèo được về quê đón Tết.

Với chủ trương thiết thực, tiếp cận được mọi đối tượng khó khăn, hoạt động hỗ trợ vé xe Tết là một điển hình hiệu quả và có sức lan tỏa. Hiện nay, đã có một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký hỗ trợ kinh phí và hỗ trợ xe. Ngoài hoạt động hỗ trợ miễn phí vé xe Tết, LĐLĐ thành phố cũng sẽ trao khoảng 700 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo chia sẻ của những người lao động may mắn nhận được vé xe Tết miễn phí năm 2015, họ cảm thấy yên tâm hơn vì không phải lo lắng việc bị nhồi nhét, chặt chém giá vé, ngoài hành lý còn có thể mang quà Tết về cho người thân mà không lo thất lạc.

Công nhân Phạm Thị Nga (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết: “Năm ngoái, tôi là một trong số hàng nghìn công nhân được nhận vé xe miễn phí. Vì có xe đưa về gần nhà, tôi đã tiết kiệm được một khoản kha khá để mua quà Tết cho gia đình”.

Trưởng phòng Chính sách lao động việc làm (Sở LĐ-TB&XH Hà Nội) Phạm Văn Thanh cho biết, hoạt động xe ô tô miễn phí đưa công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết góp phần thực hiện tốt chức năng an sinh xã hội, giúp người lao động giảm bớt  nỗi lo tàu xe mỗi dịp Tết đến. Sở khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thông qua công tác xã hội hóa, chăm lo tới đời sống của công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Có như vậy, người lao động mới yên tâm sản xuất, chia sẻ gánh nặng với doanh nghiệp lúc khó khăn.

Thành đoàn Hà Nội cũng sẽ triển khai chương trình hỗ trợ ít nhất 2.000 vé xe miễn phí cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn