Về thông tin Nga dùng oanh tạc cơ Tu-22M3 tấn công Ukraine từ không phận Belarus

ANTD.VN - Thông tin oanh tạc cơ Tu-22M3 Nga đã tấn công các mục tiêu của Ukraine từ không phận Belarus như cáo buộc của Kyiv sẽ cần làm rõ thêm.
Về thông tin Nga dùng oanh tạc cơ Tu-22M3 tấn công Ukraine từ không phận Belarus
Có thực sự Nga đã dùng oanh tạc cơ Tu-22M3 bắn tên lửa vào các mục tiêu của Ukraine từ không phận Belarus như cáo buộc, hay khi đó máy bay vẫn ở vùng trời Bryansk là điều gây thắc mắc cho giới truyền thông.
Về thông tin Nga dùng oanh tạc cơ Tu-22M3 tấn công Ukraine từ không phận Belarus
Cụ thể vào buổi chiều 6/10, một cảnh báo phòng không đã được ban bố tại các khu vực miền Trung và miền Bắc Ukraine, cho thấy một cuộc tập kích đường không đã được Quân đội Nga thực hiện.
Về thông tin Nga dùng oanh tạc cơ Tu-22M3 tấn công Ukraine từ không phận Belarus
Lần đầu tiên kể từ tháng 8/2022, lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga được cho là đã tiến hành cuộc không kích với sự hỗ trợ của máy bay ném bom mang tên lửa siêu thanh Tu-22M3, nhằm vào các mục tiêu khác nhau trên lãnh thổ Ukraine.
Về thông tin Nga dùng oanh tạc cơ Tu-22M3 tấn công Ukraine từ không phận Belarus
Ông Alexey Gromov - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, đã thông báo cho giới truyền thông trước nước và quốc tế về điều này trong một cuộc họp giao ban.
Về thông tin Nga dùng oanh tạc cơ Tu-22M3 tấn công Ukraine từ không phận Belarus
Theo ông Gromov, máy bay Nga đã bắn tên lửa ở chế độ im lặng vô tuyến, khi đang ở trên không phận Belarus. Các tín hiệu tấn công đường không đã bị phát hiện ở các vùng Kyiv, Chernihiv, Cherkasy, Kirovograd, Poltava và Dnepropetrovsk.
Về thông tin Nga dùng oanh tạc cơ Tu-22M3 tấn công Ukraine từ không phận Belarus
Nhưng vào thời điểm đó, một số nguồn thông tin Ukraine đã đăng tải lệnh báo động về vụ phóng tên lửa không đối đất tầm xa siêu thanh Kh-22 Burya "di sản thời Liên Xô" từ máy bay ném bom Tu-22M3 khi chúng đang ở trên bầu trời vùng Bryansk của Liên bang Nga.
Về thông tin Nga dùng oanh tạc cơ Tu-22M3 tấn công Ukraine từ không phận Belarus
Với hai dữ liệu trên, vẫn chưa rõ chúng ta đang nói về các vụ phóng của hai nhóm máy bay khác nhau, hay các nhà chức trách và tuyên truyền viên của Ukraine đã nhầm lẫn vùng Bryansk của Liên bang Nga với Belarus.
Về thông tin Nga dùng oanh tạc cơ Tu-22M3 tấn công Ukraine từ không phận Belarus
Đồng thời yếu tố cần nhắc tới nữa là người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cũng như phương tiện truyền thông nước này đều không đưa tin chính xác về vị trí mà tên lửa Nga bắn trúng.
Về thông tin Nga dùng oanh tạc cơ Tu-22M3 tấn công Ukraine từ không phận Belarus
Trước diễn biến trên, cần chờ đợi lời giải thích chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga, theo truyền thống chỉ được công bố vào ngày hôm sau, hoặc thậm chí có độ trễ lớn hơn nữa, hoặc không bao giờ tiết lộ.
Về thông tin Nga dùng oanh tạc cơ Tu-22M3 tấn công Ukraine từ không phận Belarus
Đối với Tu-22M3, chiếc oanh tạc cơ siêu thanh này vẫn "miệt mài" tấn công các mục tiêu trong đất Ukraine bằng tên lửa Kh-22, vũ khí này vốn là tên lửa chống tàu được hoán cải cho nhiệm vụ mới.
Về thông tin Nga dùng oanh tạc cơ Tu-22M3 tấn công Ukraine từ không phận Belarus
Nguyên gốc là tên lửa hạt nhân mang đầu đạn công suất lớn để tiêu diệt nhóm tấn công tàu sân bay đối phương, độ chính xác của Kh-22 là khá thấp, tác dụng của nó không lớn khi phải thay đầu đạn hạt nhân bằng loại thông thường như hiện nay.
Về thông tin Nga dùng oanh tạc cơ Tu-22M3 tấn công Ukraine từ không phận Belarus
Ngoài ra Tu-22M3 cũng không có khả năng mang bom thông thường với số lượng lớn bởi khoang vũ khí của nó tối ưu cho việc tích hợp các loại tên lửa hành trình tầm xa, nếu sử dụng trong vai trò "ném bom rải thảm" là khá lãng phí.
Về thông tin Nga dùng oanh tạc cơ Tu-22M3 tấn công Ukraine từ không phận Belarus
Tu-22M3 chỉ có thể sử dụng để ném bom khi đối phương là những lực lượng phiến quân có trình độ và trang bị vũ khí phòng không hạn chế, còn đối với Quân đội Ukraine, nếu bắt chiếc oanh tạc cơ này bay vào gần sẽ tiềm ần quá nhiều rủi ro.
Về thông tin Nga dùng oanh tạc cơ Tu-22M3 tấn công Ukraine từ không phận Belarus
Hiện tại chưa rõ số lượng lên lửa Kh-22 trong các kho lưu trữ của Nga còn lớn hay không, khi sử dụng hết vũ khí này Moskva sẽ cần tính tới việc trang bị cho oanh tạc cơ siêu thanh của mình một loại đạn tiên tiến hơn.
Về thông tin Nga dùng oanh tạc cơ Tu-22M3 tấn công Ukraine từ không phận Belarus
Về thông tin Nga dùng oanh tạc cơ Tu-22M3 tấn công Ukraine từ không phận Belarus
Về thông tin Nga dùng oanh tạc cơ Tu-22M3 tấn công Ukraine từ không phận Belarus
Về thông tin Nga dùng oanh tạc cơ Tu-22M3 tấn công Ukraine từ không phận Belarus
Về thông tin Nga dùng oanh tạc cơ Tu-22M3 tấn công Ukraine từ không phận Belarus
Về thông tin Nga dùng oanh tạc cơ Tu-22M3 tấn công Ukraine từ không phận Belarus
Về thông tin Nga dùng oanh tạc cơ Tu-22M3 tấn công Ukraine từ không phận Belarus
Về thông tin Nga dùng oanh tạc cơ Tu-22M3 tấn công Ukraine từ không phận Belarus
Về thông tin Nga dùng oanh tạc cơ Tu-22M3 tấn công Ukraine từ không phận Belarus
Về thông tin Nga dùng oanh tạc cơ Tu-22M3 tấn công Ukraine từ không phận Belarus
Về thông tin Nga dùng oanh tạc cơ Tu-22M3 tấn công Ukraine từ không phận Belarus
Về thông tin Nga dùng oanh tạc cơ Tu-22M3 tấn công Ukraine từ không phận Belarus
Về thông tin Nga dùng oanh tạc cơ Tu-22M3 tấn công Ukraine từ không phận Belarus
Về thông tin Nga dùng oanh tạc cơ Tu-22M3 tấn công Ukraine từ không phận Belarus