Về clip tiêu cực thi cử tại Hà Nội: Kỷ luật một loạt giám thị, thanh tra

ANTĐ -Sở GD-ĐT Hà Nội đã đưa ra hình thức xử lý kỷ luật với mức cao nhất là cảnh cáo với 4 giám thị trong phòng thi số 35 tại Hội đồng coi thi THPT Quang Trung. Lãnh đạo, thanh tra tại hội đồng này chịu trách nhiệm liên đới.

Chiều 13-6, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết vụ việc liên quan đến clip coi thi tại trường THPT Quang Trung đã được thẩm tra đầy đủ. Để đi đến các quyết định xử lý về hành vi vi phạm, Sở GD-ĐT Hà Nội đã thành lập đoàn thanh tra để xử lý vụ việc, phối hợp với lực lượng Công an thành phố xác minh tính pháp lý của các hình ảnh trong clip và đối chiếu với thực tế tại hội đồng coi thi trường THPT Quang Trung, Hà Đông. 

Quá trình xác minh cho thấy, clip gồm 20 đoạn, trong đó có 1 đoạn hình ảnh ở phòng thi số 50; 19 đoạn hình ảnh ở phòng thi số 35 trong thời gian thi 2 môn Toán và Ngoại ngữ. Kết quả xác minh cho thấy hiện tượng giám thị để thí sinh mất trật tự, trao đổi bài chỉ xảy ra ở phòng thi số 35 ở thời gian cuối của 2 buổi thi các môn nói trên. Đoàn thanh tra Sở GD-ĐT cũng đã trực tiếp làm việc với tất cả giám thị của Hội đồng coi thi, yêu cầu các giám thị làm bản tường trình về toàn bộ quá trình làm việc tại Hội đồng coi thi.

Dựa vào kết quả xác minh nói trên, Sở GD-ĐT Hà Nội nhận định rằng các sai phạm xảy ra mang tính tự phát, không có tổ chức và xảy ra ở một phòng thi. Trách nhiệm trực tiếp thuộc về các giám thị coi thi. Lãnh đạo, thanh tra tại HĐCT chịu trách nhiệm liên đới. Theo đó, toàn bộ lãnh đạo Hội đồng coi thi, tổ trưởng thanh tra, một số thanh tra viên và giám thị giám thị trực tiếp liên quan đến vụ việc đều sẽ phải chịu hình thức kỷ luật tương ứng với mức độ vi phạm. 

Đối với lãnh đạo Hội đồng coi thi là bà Cao Thị Kim Thu, Phó hiệu trưởng trường THPT Phú Xuyên A, Chủ tịch hội đồng chịu hình thức kỷ luật khiển trách vì lý do vì thiếu bao quát, chưa kiểm tra đầy đủ toàn hội đồng trong việc thực hiện Quy chế thi, để xảy ra tình trạng thí sinh mất trật tự, trao đổi bài. Các Phó chủ tịch và thư ký Hội đồng coi thi chịu hình thức kỷ luật phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc do chưa chuẩn bị chu đáo các điều kiện bảo đảm an toàn tổ chức kỳ thi. 

Đối với các giám thị trực tiếp coi thi ở phòng thi số 35, hình thức kỷ luật đưa ra mức cao hơn là cảnh cáo với 4 giám thị coi thi môn toán và ngoại ngữ, gồm các ông/bà: Hà Viết Sử, Kiều Thị Kim Thoa (THPT Chúc Động), Chu Thị Hường, Vũ Thành Đức (THPT chuyên Nguyễn Huệ). Hai giám thị ngoài phòng thi số 35 của môn toán và ngoại ngữ, gồm các bà: Nguyễn Thị Nhung (THPT chuyên Nguyễn Huệ), Nguyễn Thị Hiền (trung tâm giáo dục thường xuyên Thạch Thất) chịu hình thức kỷ luật khiến trách.

Ngoài ra Sở GD-ĐT cũng đề nghị hình thức kỷ luật khiển trách đối với 2 giám thị có trong đoạn clip do bỏ vị trí được phân công, gồm ông Đinh Hữu Lâm và bà Tạ Thị Thu Hương (THPT chuyên Nguyễn Huệ). Đối với thanh tra phụ trách khu vực phòng thi số 35, Sở đề xuất mức kỷ luật khiển trách cán bộ Nguyễn Ngọc Quỳnh (THPT Chương Mỹ A) do thiếu kiên quyết khi làm nhiệm vụ. Phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với tổ trưởng thanh tra là bà Vương Thị Bích Hòa (THPT Ứng Hòa), ông Nguyễn Hồng Long (THPT Vân Tảo) và bà Đinh Thị Thu (THPT Mỹ Đức A). 

Việc tổ chức kiểm điểm và kỷ luật cán bộ, giáo viên liên quan theo các mức đề xuất nói trên sẽ do thủ trưởng các đơn vị có cán bộ, giáo viên vi phạm triển khai với yêu cầu thực hiện trước ngày 25-6-2013.