VĐV 20 tuổi mất tích khi sang Nhật Bản dự Olympic Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một VĐV cử tạ của đoàn thể thao Uganda có tên Julius Ssekitoleko đã mất tích khi tập huấn ở Osaka trong quá trình chuẩn bị cho Olympic Tokyo.

Theo các nguồn tin từ Nhật Bản, khi lực lượng chức năng ở Izumisano, Osaka đến lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 của đoàn thể thao Uganda vào chiều 16-7, họ đã phát hiện Julius Ssekitoleko mất tích.

Đoàn VĐV Uganda

Đoàn VĐV Uganda

VĐV 20 tuổi này được nhìn thấy tại nơi sinh hoạt của mình vào rạng sáng 16-7 theo giờ địa phương bởi một đồng đội, trước khi biến mất khó hiểu.

Đến trưa 16-7, tất cả các VĐV của đoàn Uganda đều có mẫu xét nghiệm PCR, trừ Ssekitoleko. Hiện cảnh sát đã vào cuộc để điều tra vụ việc.

Uganda là một trong những đoàn thể thao tới Nhật Bản sớm nhất để chuẩn bị cho Thế vận hội mùa hè 2021.

VĐV mất tích Julius Ssekitoleko

VĐV mất tích Julius Ssekitoleko

Trước đó, lực lượng y tế nước chủ nhà phát hiện trong đoàn Uganda có 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 khi tới sân bay Narita, gần thủ đô Tokyo.

Sau đó, cả 2 được cách ly nhưng những người còn lại trong đoàn đã di chuyển đến tỉnh Osaka bằng một chiếc xe bus tự thuê, tạo ra tranh cãi về các biện pháp phòng, chống Covid-19 của đoàn Uganda nói riêng và của Olympic Tokyo nói chung.