VCK Giải bóng chuyền hạng A Quốc gia cúp FLC 2021: Hứa hẹn nhiều kịch tính

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối ngày 25/11, lễ khai mạc Vòng chung kết Giải bóng chuyền hạng A Quốc gia cúp FLC 2021 đã chính thức diễn ra tại Trung tâm đào tạo VĐV tỉnh Vĩnh Phúc, với sự đồng hành của nhà tài trợ Vàng là Tập đoàn FLC.

Tham dự lễ khai mạc có ông Lê Văn Thành - Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, ông Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Bùi Hồng Đô – Giám đốc Sở VHTT&DL Vĩnh Phúc; bà Đặng Thị Lưu Vân – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, đại diện Nhà tài trợ Vàng của giải đấu cùng ban huấn luyện và tuyển thủ các đội bóng tham dự vòng chung kết.

Bamboo Airways Vĩnh Phúc chiến thắng thuyết phục

Sau thời gian phải tạm hoãn do giãn cách xã hội, vòng chung kết Giải bóng chuyền hạng A Quốc gia cúp FLC 2021 đã trở lại trong sự mong đợi của người hâm mộ với sự tham dự của 9 đội bóng gồm 5 đội nam và 4 đội nữ. Các đội tuyển sẽ thi đấu từ ngày 25/11 đến 30/11 theo thể thức vòng tròn tính điểm để chọn 2 đội có thành tích cao nhất của bảng nam và bảng nữ vào tranh ngôi vô địch và nhận suất lên hạng.

(Từ trái qua phải) Ông Lê Văn Thành, ông Vũ Việt Văn, bà Đặng Thị Lưu Vân và ông Bùi Hồng Đô tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải

(Từ trái qua phải) Ông Lê Văn Thành, ông Vũ Việt Văn, bà Đặng Thị Lưu Vân và ông Bùi Hồng Đô tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải

Nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, vòng chung kết năm nay được tổ chức theo mô hình bong bóng khép kín. Toàn bộ quá trình tập luyện và thi đấu của các đội tuyển sẽ diễn ra tại Trung tâm đào tạo VĐV tỉnh Vĩnh Phúc.

Cuộc đua cho chức vô địch được dự đoán sẽ là những trận đấu gay cấn và kịch tính với nhiều diễn biến hấp dẫn khi các đội tuyển sở hữu dàn hảo thủ thi đấu nổi bật và dày dặn kinh nghiệm. Không khí sôi động trên các sàn đấu đã sớm được hâm nóng ngay từ các trận mở màn trong chiều 25/11. Nếu như Vĩnh Long dễ dàng có chiến thắng áp đảo trước BTL Cảnh sát cơ động thì Đà Nẵng và Công an Phú Thọ đã tạo nên một trận đấu hấp dẫn với tỉ số bám đuổi. Tuy nhiên, đội bóng sông Hàn đã chứng tỏ bản lĩnh khi ghi những điểm quyết định và giành chiến thắng với tỷ số 3-0.

Bà Đặng Thị Lưu Vân – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC – nhà Tài trợ Vàng của Giải bóng chuyền hạng A Quốc gia cúp FLC 2021

Bà Đặng Thị Lưu Vân – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC – nhà Tài trợ Vàng của Giải bóng chuyền hạng A Quốc gia cúp FLC 2021

Ngay sau lễ khai mạc, trận đấu được chú ý nhất giữa Bamboo Airways Vĩnh Phúc và Nghệ An được diễn ra. Mùa bóng này, đội bóng chuyền nữ chủ nhà được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch khi được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Trung Dũng và có sự trở lại của nhiều cái tên kỳ cựu trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam như: Hà Thị Hoa, Đào Thị Huyền, Trần Thu Trang… Và không ngoài dự đoán, các cô gái Bamboo Airways Vĩnh Phúc đã nhanh chóng giành chiến thắng nhẹ nhàng trước Nghệ An và tạm thời vươn lên đầu bảng xếp hạng.

Khán giả cả nước có thể thưởng thức trọn vẹn cả 20 trận đấu Vòng chung kết Giải bóng chuyền hạng A Quốc gia cúp FLC 2021 qua các chương trình tường thuật trực tiếp trên kênh OnSports và các kênh thể thao khác của VTVcab.

Tuyển nữ Bamboo Airways Vĩnh Phúc giành chiến thắng thuyết phục trước Nghệ An

Tuyển nữ Bamboo Airways Vĩnh Phúc giành chiến thắng thuyết phục trước Nghệ An

Đồng hành cùng bóng chuyền Việt Nam

Năm nay, giải đấu có sự đồng hành của nhà tài trợ là Tập đoàn FLC. Bên cạnh tài trợ kinh phí trực tiếp, FLC cũng dành tặng nhiều chính sách ưu đãi về dịch vụ vận chuyển của hãng hàng không Bamboo Airways cho ban huấn luyện và vận động viên thuộc tất cả các đội tham gia giải đấu. Đây được xem là nguồn động viên rất lớn góp phần vào nỗ lực nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như công tác tổ chức cho giải đấu.

“Chúng tôi kỳ vọng sự đồng hành của FLC sẽ mang đến nguồn cổ vũ cả về tinh thần và vật chất để các đội tuyển có thể tập trung thi đấu ở mức cao nhất với những trận cầu nhiệt huyết, giàu chất lượng chuyên môn và tìm ra chủ nhân xứng đáng cho ngôi vô địch. Từ đó góp phần nâng tầm uy tín của giải Bóng chuyền hạng A Quốc gia trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam”, bà Đặng Thị Lưu Vân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC cho hay.

Việc tài trợ cho Giải bóng chuyền hạng A Quốc gia là hoạt động nằm trong chiến lược đồng hành, phát triển nền thể thao nước nhà đã được FLC duy trì nhiều năm nay, thông qua nhiều hoạt động đa dạng như hỗ trợ phát triển câu lạc bộ chuyên nghiệp cũng như tài trợ nhiều giải đấu quy mô, uy tín…

Tính riêng trong năm 2021, bên cạnh tài trợ Giải bóng chuyền hạng A Quốc gia, FLC còn ký kết thoả thuận hợp tác với Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc, trở thành Nhà tài trợ độc quyền cho Câu lạc bộ bóng chuyền nữ Thông tin - FLC. Bên cạnh đó, hãng hàng không Bamboo Airways trong hệ sinh thái FLC cũng là nhà tài trợ vàng Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia 2021.

Theo nhận định của giới chuyên môn, chất lượng cầu thủ của bóng chuyền Việt Nam ở cả đội nam và đội nữ đều thuộc diện hàng đầu khu vực. Tuy nhiên, chúng ta phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trong làng bóng chuyền khu vực trong khoảng một thập kỷ trở lại đây.

Do đó, chủ trương xã hội hóa ngành thể dục – thể thao đã tạo cơ hội để khối doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, mang đến những thay đổi tích cực trong đội ngũ các nhà cầm quân, vận động viên cũng như đơn vị tài trợ cho các đội tuyển, giải đấu. Không chỉ góp phần cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện và thi đấu cho các đội tuyển, dấu ấn của các doanh nghiệp tư nhân còn thể hiện thông qua việc tạo nên những sân chơi hấp dẫn, là nơi các tuyển thủ rèn luyện và khẳng định năng lực, tạo động lực đưa bóng chuyền Việt Nam thăng hạng trên các đấu trường khu vực và thế giới.