Vay vốn cho tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn đề nghị Chủ tịch nước xem xét, phê chuẩn Hiệp định vay cho dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội đã ký với đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ngày 13-10-2011.

Theo Hiệp định vay đã ký, ADB tài trợ 293 triệu USD với thời hạn 25 năm, trong đó có 5 năm ân hạn, lãi suất cho vay trên cơ sở lãi suất liên ngân hàng London (LIBOR). Thời gian thực hiện từ năm 2010-2015. Cơ quan chủ quản dự án là UBND TP Hà Nội.

Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn - Ga Hà Nội đã khởi công ngày 25-9-2010. Đây là dự án vận tải hành khách công cộng lớn nhất trên địa bàn Hà Nội từ trước tới nay, có tổng chiều dài 12,5km trong đó 8,5km đi trên cao (từ Nhổn đến Thủ Lệ) và 4km phần ngầm (từ Thủ Lệ đến ga Hà Nội). Dự kiến năm 2015, dự án này bắt đầu đi vào khai thác với 4 toa, tốc độ tối đa của tàu là 80 km/h.