Vây hãm, bắt gọn đối tượng tấn công cảnh sát giao thông

ANTĐ - Chiều 25/8 đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an TX.Thuận An, Bình Dương cho hay, cơ quan này vẫn đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Phạm Công Khánh (SN 1986, ngụ tỉnh Nghệ An, tạm trú TX.Thuận An) để điều tra, xử lý về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h đêm 21/8 Khánh cùng một nhóm thanh niên (hiện chưa rõ lai lịch) điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, TX.Thuận An. Lúc này tổ tuần tra của đội CSGT – Trật tự phản ứng nhanh, công an TX.Thuận An gồm 2 đồng chí là thiếu úy Ngô Bách Sơn Lâm và hạ sĩ Nguyễn Thành Duy đang làm nhiệm vụ phát hiện nhóm đối tượng có nhiều vi phạm luật giao thông như: điều khiển xe không đội nón bảo hiểm, phương tiện chở 3… nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng Phạm Công Khánh

Trong khi 2 đồng chí nói trên đang kiểm tra giấy tờ của 2 người vi phạm thì bất ngờ Khánh văng tục chửi bới, lao vào xô đẩy hạ sĩ Duy. Chưa dừng lại ở đó, Khánh xộc đến gần, 1 tay nắm cổ áo, 1 tay đấm thẳng vào mặt làm hạ sĩ Duy bị thương tích, buộc phải bỏ chạy nhờ cơ quan công an địa phương can thiệp.

Vào thời điểm này, một tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm thuộc đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an TX.Thuận An đang trên đường tuần tra, phát hiện vụ việc nên hỗ trợ kịp thời. Biết lực lượng cảnh sát hình sự ập đến Khánh tháo chạy vào một khu chợ đông dân cư gần đó, nhặt khúc cây gỗ và dự định sẽ chống trả đến cùng. Tuy nhiên các trinh sát đã kịp thời khống chế, bắt gọn Khánh. Tại cơ quan công an Khánh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ án đang được công an TX.Thuận An mở rộng điều tra làm rõ.