Vây bắt 25 đối tượng vận chuyển 108 bánh heroin: Đấu súng dưới làn pháo sáng

ANTĐ - Trong đêm tối, nhóm tội phạm điên cuồng xả súng về phía lực lượng mai phục hòng tìm cách bỏ trốn.

Như ANTĐ đã đưa tin, sáng 19-7, 25 đối tượng có vũ trang vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam đã bị lực lượng công an phát hiện, vây bắt. Tại địa phận bản Thung Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, nhóm tội phạm manh động đã sử dụng vũ khí chống trả lực lượng cảnh sát. Sau khoảng 1 giờ đấu súng, 1 chiến sỹ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (Công an tỉnh Sơn La) đã anh dũng hy sinh; 2 đối tượng vận chuyển ma túy bị bắn hạ tại chỗ.

Theo Đại tá Phùng Tiến Triển – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Sơn La, ngay sau khi phát hiện 2 nhóm tội phạm vận chuyển ma túy gồm khoảng 25 đối tượng có mang theo vũ khí tiến sâu vào nội địa, Ban chuyên án đã huy động 60 cán bộ, chiến sỹ tham gia vây bắt.

Nhóm tội phạm đã mang theo nhiều vũ khí "nóng" trong quá trình vận chuyển ma túy

Vây bắt 25 đối tượng vận chuyển 108 bánh heroin: Đấu súng dưới làn pháo sáng ảnh 2
Cơ quan công an đang điều tra, truy bắt các đối tượng bỏ trốn


Hơn 4h sáng 19-7, nhóm này rơi vào địa điểm phục kích ở bản Thung Cuông. Lực lượng công an đã dùng loa kêu gọi các đối tượng ra đầu thú.

Tuy nhiên, các đối tượng đã lập tức nổ súng, tấn công lực lượng mai phục. Trước tình thế nguy hiểm, Ban chuyên án bắn hàng chục quả pháo sáng nhằm xác định vị trí từng tên tội phạm đồng thời sử dụng hơi cay, quả nổ và các loại vũ khí tấn công áp đảo toán tội phạm có vũ trang. Lúc này, các đối tượng co cụm, tiếp tục xả súng bắn chết cả chó nghiệp vụ của cơ quan công an, hòng tẩu thoát.

Kết thúc cuộc đọ súng ác liệt, Ban chuyên án đã bắt giữ 5 đối tượng. Trong số này, có 3 tên bị thương nặng và 2 đối tượng chết tại chỗ. Tang vật thu giữ gồm 6 ba lô, bên trong đựng khoảng 108 bánh heroin; 2 súng AK, 2 súng Cacbin, 1 súng ngắn, 70 viên đạn các loại và nhiều vỏ đạn AK, cacbin, súng Sămblếch, súng ngắn…

Thượng tướng Lê Quý Vương động viên, biểu dương, chỉ đạo lực lượng tham gia chuyên án

Ngay trong ngày 19-7, Thượng tướng Lê Quý Vương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có mặt tại Mộc Châu (Sơn La) để động viên, biểu dương, chỉ đạo lực lượng tham gia chuyên án. Nói về cuộc chiến nguy hiểm với các băng nhóm tội phạm ma túy, Thượng tướng Lê Quý Vương đánh giá cao tinh thần chiến đấu, không ngại nguy hiểm của các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La.

Cũng theo Đại tá Phùng Tiến Triển, trong khi đấu súng, lực lượng phá án đã lợi dụng địa hình, nấp sau các tảng đá để tấn công nhóm tội phạm manh động. Lúc này, 100% các chiến sỹ đều được trang bị mũ sắt, áo chống đạn AK. Tuy nhiên, đồng chí Lường Phát Chiêm lại bất ngờ bị một phát đạn cắt ngang tảng đá bên cạnh, bắn xuyên vào mắt gây tổn thương phần đầu, nên đã hy sinh.