Vay ADB 165 triệu USD cải thiện giáo dục và cơ sở hạ tầng

ANTĐ - Ngày 23-1, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam đã ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 165 triệu USD. 

Số tiền trên sẽ được sử dụng để tài trợ cho dự án giáo dục trung học cơ sở cho người dân tộc thiểu số tại những vùng nghèo nhất của Việt Nam và bổ sung vốn cho việc mở rộng đầu tư vào dự án cơ sở hạ tầng nông thôn tại 6 tỉnh được lựa chọn tại khu vực miền Trung. 

Ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc Quốc gia ADB Việt Nam cho biết: “Đây là đáp ứng kịp thời của ADB trước những ưu tiên của Chính phủ Việt Nam về giáo dục trung học cơ sở tại các khu vực khó khăn nhất và phát triển nông thôn, nhất quán với Chiến lược Đối tác Quốc gia giai đoạn 2012–2015 của ADB đối với Việt Nam”.

Tin cùng chuyên mục