VAR giúp tuyển Việt Nam tránh bàn thua trước Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lần đầu tiên ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, VAR mang đến niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam, khi giúp trọng tài từ chối bàn nâng tỉ số lên 2-0 của ĐT Nhật Bản trên sân Mỹ Đình.

Phút 40 trận Việt Nam gặp Nhật Bản, khi tỉ số đang là 1-0, Junya Ito có pha đi bóng và dứt điểm đẳng cấp, lần thứ 2 làm tung lưới Tấn Trường ở hiệp 1.

ĐT Việt Nam có hiệp 1 không tệ trước Nhật Bản

ĐT Việt Nam có hiệp 1 không tệ trước Nhật Bản

Bảng điện tử trận đấu đã nhảy tỉ số 2-0 cho "Samurai xanh" và gần như tất cả đều nghĩ rằng đó là bàn thắng hợp lệ.

Trọng tài Mohammed Abdulla Hassan tham khảo VAR...

Trọng tài Mohammed Abdulla Hassan tham khảo VAR...

Tuy nhiên sau đó, từ tham vấn của tổ VAR, trọng tài chính Mohammed Abdulla Hassan đã tham khảo màn hình hỗ trợ trên sân Mỹ Đình. Sau ít phút, vị trọng tài này ra hiệu không công nhận bàn thắng của Ito vì cầu thủ này đã rơi vào thế việt vị.

Tỉ số vẫn là 1-0 cho Nhật Bản. Các CĐV Việt Nam hò reo ăn mừng không khác nào một bàn thắng của đội bóng áo đỏ.

... trước khi từ chối bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Nhật Bản

... trước khi từ chối bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Nhật Bản

Đây là lần đầu tiên ở vòng loại cuối World Cup 2022, VAR mang tới niềm vui cho thầy trò HLV Park Hang-seo sau nhiều lần "ngoảnh mặt".

Sau 45 phút đầu tiên, tỉ số tạm thời là 1-0 nghiêng về đội khách Nhật Bản. Sang hiệp 2, hai đội không ghi thêm được bàn nào và 1-0 cũng là kết quả cuối cùng khép lại trận đấu đáng chú ý này.