VAR cứu thua, tuyển Việt Nam hòa để đời trên sân Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 29-3, đội tuyển Việt Nam có trận hòa để đời ngay trên sân Saitama của đội vừa có vé dự World Cup 2022 - Nhật Bản, với bàn thắng được ghi bởi hậu vệ trẻ Nguyễn Thanh Bình.

Bước vào trận đấu mang tính thủ tục này, HLV Park Hang-seo để thủ môn đang thi đấu ở Nhật Bản là Đặng Văn Lâm trên ghế dự bị. Thay vào đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc chọn thủ thành Trần Nguyên Mạnh bắt chính.

ĐT Việt Nam (áo trắng) nhập cuộc tự tin trước ĐT Nhật Bản
ĐT Việt Nam (áo trắng) nhập cuộc tự tin trước ĐT Nhật Bản

Ở hàng thủ, trung vệ trẻ Nguyễn Thanh Bình được xếp đá bên cạnh Quế Ngọc Hải và Bùi Hoàng Việt Anh, cặp wing-back (hậu vệ cánh) là Hồ Tấn Tài và Vũ Văn Thanh. Trong khi đó, Hùng Dũng và Tuấn Anh đá cặp tiền vệ trung tâm, Quang Hải và Tuấn Hải có nhiệm vụ làm bóng cho tiền đạo Công Phượng.

Không phải đội hình ưng ý nhất trong tay thầy Park, nhưng với chỉ 20 cầu thủ đủ điều kiện sang Nhật Bản, đây có thể xem là những sự lựa chọn tốt nhất của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Phải làm khách trên sân của đội bóng có đẳng cấp cao hơn rất nhiều nhưng các cầu thủ Việt Nam rất tự tin. Điều đó được thể hiện qua cách họ nhập cuộc, với những tình huống phối hợp, sẵn sàng tạo sức ép về phía khung thành thủ môn Kawashima.

Thanh Bình (số 14) trong pha mở tỉ số cho tuyển Việt Nam
Thanh Bình (số 14) trong pha mở tỉ số cho tuyển Việt Nam

Trong khi đó, do đã sớm có vé nên "Samurai xanh" dường như không bung hết sức. Họ chơi thong dong và những đợt lên bóng chủ yếu đến từ nỗ lực cá nhân của Mitoma, cầu thủ từng ghi 2 bàn trong trận thắng Australia ở vòng trước.

Giữa một thế trận không có gì thực sự nổi bật của hai đội, ĐT Việt Nam bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số.

Phút 19, hậu vệ trẻ Thanh Bình trong pha lên tham gia tấn công, đã chọn điểm rơi chính xác từ quả đá phạt góc của Công Phượng, đánh đầu đập đất mở tỉ số cho "Những chiến binh Sao vàng".

Trong tình huống này, cầu thủ sinh năm 2000 đã thoát khỏi sự kèm cặp của đội trưởng lão luyện Maya Yoshida của Nhật Bản để lập công. Một bàn thắng rất đáng nhớ của Thanh Bình.

Các học trò HLV Park có trận hòa để đời trên sân Nhật Bản
Các học trò HLV Park có trận hòa để đời trên sân Nhật Bản

Để đối thủ dẫn trước, ĐT Nhật Bản đẩy đội hình lên cao nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các pha dứt điểm của họ trong phần còn lại của hiệp 1 đều không đi trúng đích. 1-0 nghiêng về ĐT Việt Nam là tỉ số của 45 phút đầu tiên, bất ngờ không nhỏ của vòng loại World Cup 2022.

Bước vào hiệp 2, HLV Hajime Moriyasu tung Junya Ito, cầu thủ ghi bàn duy nhất ở trận lượt đi tại Mỹ Đình vào sân "lấy may". Và đội chủ nhà chỉ mất 9 phút để có bàn gỡ, khi trung vệ Yoshida nhanh chân dứt điểm sau khi bóng bật ra, gỡ hòa 1-1 cho Nhật Bản.

Quyết không để mất điểm, HLV Moriyasu tiếp tục cho hai ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu là Ao Tanaka và Takumi Minamino vào sân. Nhật Bản liên tục dồn ép, tạo áp lực khủng khiếp về phía khung thành Nguyên Mạnh.

Phút 70, chính Ao Tanaka có pha dứt điểm tung lưới ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài từ chối công nhận bàn thắng bởi trong pha kiến tạo cho Tanaka, Minamino đã để bóng chạm tay.

Những phút còn lại là quãng thời gian thử thách cực đại với hàng thủ Việt Nam, khi đội chủ nhà tấn công ào ạt và bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân chúng ta. Tuy nhiên, trong một ngày Quế Ngọc Hải, Thanh Bình, Việt Anh hay Tấn Tài đều chơi tập trung, chúng ta đã đứng vững cho đến khi trọng tài nổi còi mãn cuộc.

1-1 là tỉ số cuối cùng, một trận đấu để đời của thầy trò HLV Park Hang-seo. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã giữ đúng lời hứa khi ông cùng các học trò đã có màn chia tay đẹp, thậm chí hơn cả mong đợi với vòng loại World Cup 2022.