Vào tù vì phóng ẩu

ANTĐ - Chiều 4-10-2011, Nguyễn Hoàng Duy (trú ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) đi xe máy BKS:19K1-064.10 đến nhà Trần Đình Bảo Thắng (SN 1993, trú ở tổ 27, phường Đức Giang, cùng quận Long Biên) rủ đi chơi. Ngay sau đó, Duy giao xe máy của mình cho Thắng cầm lái.

Đến khoảng 15h15 cùng ngày, tại phố Ngọc Lâm, quận Long Biên, xe máy do Thắng điều khiển đâm vào xe đạp của ông Trần Văn Hải (SN 1942, trú tại phường Gia Thụy, Long Biên) đi cùng chiều phía trước. Hậu quả, ông Hải bị trọng thương và tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau vụ tai nạn, Thắng bỏ trốn cho đến ngày 25-5-2012 mới ra đầu thú. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Thắng chưa đủ 18 tuổi và không có giấy phép lái xe.

Nguyên nhân vụ tai nạn là do Thắng không làm chủ tốc độ và thiếu chú ý quan sát… Với hành vi này, sáng qua (7-3), TAND TP Hà Nội đã tiến hành xét xử Trần Đình Bảo Thắng theo tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 2, Điều 202-BLHS.

Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận tội đúng như nội dung cáo trạng truy tố. Sau khi xem xét các tình tiết liên quan, HĐXX sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt Trần Đình Bảo Thắng 18 tháng tù giam.