Vào tù vì đổ trộm chất thải và chống đối lực lượng chức năng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bị bắt quả tang khi đổ trộm đất thải, Kiên thừa nhận lỗi nhưng sau đó chống đối lực lượng chức năng quyết liệt, do chủ xe ô tô tải xuất hiện hô hào, kích động.

Từ đơn kháng cáo của các bị cáo, TAND TP Hà Nội đưa Trần Đình Thanh (SN 1982, trú ở xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội) và Đỗ Trung Kiên (SN 1991, ở xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) ra xét xử phúc thẩm về tội “Chống người thi hành công vụ".

Theo hồ sơ vụ án và lời khai tại phiên tòa, Đỗ Trung Kiên là lái xe thuê cho Trần Đình Thanh. Tối 30-12-2021, theo sự chỉ đạo của Thanh, Kiên điều khiển xe ô tô chở đất thải bẩn đến đổ tại khu vực Chuôm Sen, cánh đồng vùng 6, thuộc địa phận thôn Đông (xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Đến khoảng 21h cùng ngày, khi Kiên đang điều khiển xe nâng ben thực hiện hành vi đổ đất thải ở vị trí nêu trên thì bị Tổ công tác của Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) phát hiện. Tổ công tác đã yêu cầu Kiên dừng xe xuống làm việc và lập biên bản vi phạm.

Khi Kiên đang làm việc với Tổ công tác thì Thanh đi đến và có hành vi chống đối, không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng. Thanh còn chỉ đạo Kiên điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường.

Thấy Kiên nổ máy để rời khỏi hiện trường, anh Tống Xuân Sơn - cán bộ Tổ công tác yêu cầu Kiên xuống xe tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, Kiên không chấp hành. Lúc này, Thanh đứng phía dưới, tiếp tục quát tháo, hò hét, yêu cầu Kiên lái xe rời khỏi hiện trường.

Thấy Kiên điều khiển xe di chuyển, anh Sơn liền đứng ra phía trước đầu ô tô, yêu cầu dừng phương tiện. Thế nhưng Kiên không chịu dừng xe và tiếp tục cho xe di chuyển.

Do tình huống khẩn cấp, anh Sơn đã phải bám vào tai gương, đứng trên thanh ba - đờ - sốc phần đầu xe ô tô, liên tục ra hiệu lệnh yêu cầu Kiên dừng xe lại. Tuy nhiên, Kiên tiếp tục tăng ga, điều khiển xe ô tô đi vào đường gom đường Võ Nguyên Giáp.

Sau đó, phải đến đoạn đường đối diện UBND xã Phù Lỗ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) - cách hiện trường khoảng gần 4km thì lái xe ô tô đổ trộm chất thải mới chịu dừng lại. Tại đây, Kiên tiếp tục không chấp hành yêu cầu của cán bộ Công an huyện Sóc Sơn và lùi xe ô tô về đoạn đường gần siêu thị HC mới dừng lại hẳn.

Với hành vi nêu trên, ngày 22-6-2022, Đỗ Trung Kiên, Trần Đình Thanh bị đưa ra xét xử sơ thẩm, đồng thời lần bị xử phạt 12 tháng tù và 15 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Mong muốn được giảm nhẹ hình phạt và được hưởng sán treo, sau bản án sơ thẩm, cả hai bị cáo cùng có đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Trần Đình Thanh khai nhận, hôm xảy ra vụ án, bị cáo này có men rượu trong người nên mới có hành vi chỉ đạo lái xe ô tô tải chống người thi hành công vụ. Bị cáo Thanh mong HĐXX phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Trong khi ấy, Đỗ Trung Kiên khai đi đổ chất bẩn tại khu vực trên theo chỉ đạo của Thanh và đã đổ trót lọt 5 chuyến. Cũng như Thanh, Kiên nói bản thân rất ân hận vì hành vi của mình và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Xem xét hành vi phạm tội cùng đơn kháng cáo của các bị cáo, TAND TP Hà Nội khẳng định, bản án sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Dù vậy, cần chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Trên cơ sở đó, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Đình Thanh 12 tháng tù và Đỗ Trung Kiên 9 tháng tù cùng về tội “Chống người thi hành công vụ”. Cả hai bị cáo cùng được giảm 3 tháng tù, so với án sơ thẩm trước đó.