Vào tù vì ăn trộm 2 tấm gỗ của nhà hàng xóm

ANTĐ - HĐXX tòa án nhân dân TP Yên Bái vừa tuyên án bị cáo Vũ Việt Hùng, SN1977, trú tại tổ 20, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nhận mức án 15 tháng tù giam do phạm tội “trộm cắp tài sản”.

Mặc dù tài sản mà Hùng lấy trộm chỉ là 2 thanh gỗ dài khoảng 2m của nhà hàng xóm, nhưng đây là lần thứ 3 Hùng tiếp tục phạm tội. Trước đó, vào năm 2000 và năm 2003, Hùng cũng đã từng có 2 tiền án về tội danh như trên, phải nhận mức án tổng cộng 24 tháng tù giam.

Theo cáo trạng của VKS ND thành phố Yên Bái: Ngày 29.3.2011 Hùng phát hiện ra căn bếp nhà anh Hào mở cửa, Hùng nảy sinh ý định trộm cắp 2 tấm gỗ. Sau đó, Hùng đã đem 2 tấm gỗ đó về cất giấu ở nhà. Đến ngày 6.4, Hùng đem gỗ đến xưởng gỗ nhà anh Hưng ở tổ 32, phường Yên Thịnh, TP Yên Bái, thỏa thuận bán 2 tấm gỗ với giá 2 triệu 500 nghìn đồng.

Khi biết sự việc bại lộ nên đến ngày 9.5 Hùng đã đến công an đầu thú.