Vào hùa hăm doạ trọng tài, 3 cầu thủ của CLB Hà Nội chịu án treo giò

ANTĐ - Sau cuộc họp mổ xẻ các vấn đề nổi cộm tại vòng 2 giải HNQG 2014 chiều nay (27-3), Ban kỷ luật VFF đã ra quyết định phạt tiền và treo giò 3 cầu thủ của CLB Hà Nội vì tội phản ứng và hăm doạ  trọng tài.

Vừa chia tay HN T&T về đầu quân cho Hà Nội, Xuân Tú đã bị treo giò hết lượt đi

Sự việc trên xảy ra vào phút 63 trong trận đấu giữa CLB Huế và CLB Hà Nội trên sân Tự Do. Khi đó, cầu thủ Nguyễn Xuân Tú của Hà Nội nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Không phục quyết định của trọng tài Nguyễn Tuấn Anh, Xuân Tú không những không chịu rời sân mà còn lao vào đòi “ăn thua” với cây còi người Bắc Ninh. Hệ quả là với hành vi này, Xuân Tú đã bị Ban kỷ luật VFF phạt 10 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 5 trận kế tiếp. Án phạt này đồng nghĩa với việc Xuân Tú sẽ phải nghỉ hết lượt đi của giải Hạng nhất.

Cùng vào hùa với Xuân Tú hăm doạ trọng tài còn có chân sút ngoại Akpe Aniekan Okon và thủ thành Trần Anh Đức, khiến trận đấu bị gián đoạn. Chỉ đến khi người của BTC và BHL 2 đội vào sân nhắc nhở, trận đấu mới được tiếp tục. Với vi phạm này, hai cầu thủ này đều phải chịu nộp phạt 5 triệu đồng và “ngồi chơi” 2 trận.

Ngoài các quyết định xử phạt đối với 3 cầu thủ của CLB Hà Nội, Ban kỷ luật VFF còn phạt CLB XM Fico Tây Ninh 3 triệu đồng do đến sân muộn tới gần 15 phút so với quy định và phạt CLB Hà Nội 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ nhận thẻ vàng.

Như vậy, trong tổng số 5 quyết định kỷ luật được ban hành sau vòng 2 giải HNQG thì CLB Hà Nội đã phải nhận tới 4 án phạt. Chưa bình luận tới việc trọng tài Tuấn Anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình hay chưa, nhưng rõ ràng những hành vi phản cảm của các cầu thủ Hà Nội nói trên là rất thiếu chuyên nghiệp và đáng phải bị nghiêm trị.