Vào cuộc điều tra về “Làng ung thư Lục Đầu Giang”

ANTĐ - Dự kiến, hôm nay 31-10, Sở TNMT tỉnh Hải Dương sẽ có báo cáo gửi UBND tỉnh về vụ việc người dân khu dân cư Ngọc Sơn đổ đất, đá… lấp cổng công ty Thiên Lộc, vì cho rằng hoạt động tại địa điểm này gây ô nhiễm môi trường. 
Sau khi tiếp nhận thông tin kêu cứu từ hàng trăm người dân khu dân cư Ngọc Sơn, phường Cẩm Phả, thị xã Chí Linh (Hải Dương), PV nhiều cơ quan báo chí đã về địa phương, ghi nhận thông tin từ nhiều phía: người dân, công ty, chính quyền phường sở tại, các cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương. Tiếp nhận thông tin từ báo chí, các cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương đã vào cuộc điều tra, làm rõ, để sớm có câu trả lời cho hàng trăm người dân nơi đây và dư luận trong cả nước.

Vào cuộc điều tra về “Làng ung thư Lục Đầu Giang” ảnh 1
Cổng công ty TNHH Thiên Lộc bị người dân đổ đất, đá, dựng lều, lập bát hương, ngăn không cho sản xuất tấm lợp a-mi-ăng


Ngày 30-10, trả lời báo chí, ông Đoàn Mạnh Tiến, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương cho biết Sở đã chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng tỉnh tiến hành điều tra hồi cứu về thông tin báo chí phản ánh mật độ người mắc bệnh ung thư cao đột biến ở khu dân cư Ngọc Sơn, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh.

"Việc điều tra, tiến hành thu thập thông tin phải mất thời gian dài, có thể tới vài tháng mới đưa ra được kết luận về hiện tượng này", ông Tiến nói. 

Còn ông Bùi Huy Nhanh, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Hải Dương thì khẳng định: “Cơ quan y tế dự phòng tỉnh Hải Dương đã yêu cầu Chi cục y tế dự phòng thị xã Chí Linh tới khu dân cư Ngọc Sơn để tìm hiểu hiện tượng và cuối tuần này phải có báo cáo lên Trung tâm y tế dự phòng của tỉnh, từ đó làm cơ sở để đề xuất có một cuộc điều tra hồi cứu về vấn đề này”.

Cũng trong ngày, ông Vũ Đình Hiền, Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Hải Dương) cho biết thêm: “Sở TN-MT coi khu dân cư Ngọc Sơn, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, là 1 trong 2 điểm nóng, đề nghị Bộ TN-MT tiến hành điều tra, khảo sát đánh giá về tình hình ô nhiễm môi trường và tình hình sức khỏe cộng đồng chịu ảnh hưởng của tác động môi trường. Tại đây có tới 6 doanh nghiệp sản xuất phi-brô-xi-măng, nhiệt điện, tuyển xỉ… có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường khu vực”.

Dự kiến, hôm nay 31-10, Sở TNMT tỉnh Hải Dương sẽ có báo cáo gửi UBND tỉnh về vụ việc người dân khu dân cư Ngọc Sơn đổ đất, đá… lấp cổng công ty Thiên Lộc vì cho rằng, hoạt động tại địa điểm này gây ô nhiễm môi trường.