Vàng hoang, bếp lạnh và ý kiến một bà nội trợ

ANTĐ - Thị trường chúng ta hiện nay là một thị trường không thể gọi tên. Có rất nhiều mặt hàng không thể liên thông với thị trường thế giới, nhưng có những mặt hàng bỗng nhiên liên thông giá với thị trường thế giới, liên thông một cách bất ngờ. Dư luận thì nói đó là từng bước hòa nhập, nhưng có những ý kiến cho rằng lợi ích nhóm đã quyết định sự liên thông đó. Nhưng tất cả cũng chỉ là câu hỏi.

Minh họa: Internet

Thị trường vàng hoang vắng

Giá vàng lao dốc. Thật ra thì với cái giá vàng này lao dốc hay phi thăng là chuyện đã xảy ra quá nhiều đến độ không mấy ai hỏi tại sao nữa. Trừ mấy cụ buôn vàng ra, còn thấy giá vàng tăng giảm, dân ta thường về mở tủ đếm tiền, đếm để xem ngân quỹ còn bao nhiêu để mà liệu tính vì trước đây giá vàng biểu thị cho giá của đồng tiền chúng ta. Lần này khác. Giá vàng hạ chẳng mấy ai quan tâm, phố Hà Trung, phố trước đây mỗi lần giá vàng phi thăng hay lao dốc người đông như mở hội, khi thì bán vàng, khi thì mua vàng, bây giờ thì vắng teo. Đến mấy bà hàng nước tranh nhau đất mở hàng quanh mấy công ty vàng để bán nước cho khách xếp hàng kiếm ít lộc rơi lộc vãi bây giờ cũng bỏ vỉa hè đi kiếm ăn chỗ khác. Có người nói cái này là thành công của Ngân hàng Nhà nước. Họ đã làm cho dân ta chán vàng? Không phải vậy, dân ta mê vàng có lẽ chỉ kém dân Ấn Độ mà thôi. Người ta không mua đi bán lại vàng nữa bởi vì mua đi bán lại bây giờ không kiếm ăn được đã đành mà với chủ trương kiểm soát thị trường vàng, ai mua bán nhiều vàng sẽ có báo cáo, thò đầu ra có khi vạ. Thôi, giữ được bao nhiêu thì giữ, đêm đêm giở ống bơ ra đếm làm vui. 

Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 tháng qua do các nhà đầu tư chờ đợi các số liệu kinh tế Mỹ được công bố trong tuần này. Trên sàn Comex, giá vàng giao kỳ hạn tháng 2 giảm 1,10 USD, tương đương 0,1%, xuống 1220,80 USD/oz. Theo FactSet, giá vàng giảm ngày thứ 2 liên tiếp xuống mức thấp nhất kể từ 5-7. Giá vàng giao ngay tại châu Á lúc 9h15 sáng giao dịch ở 1.221 USD/oz. Các chuyên gia phân tích tại ngân hàng UBS dự đoán giá vàng và bạc sẽ giảm trong năm 2014 và Cục dự trữ Liên Bang (Fed) sẽ giảm quy mô chương trình nới lỏng định lượng (QE) vào tháng 1 năm sau. 

Như vậy kéo đi kéo lại giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới 4,1 triệu đồng một lượng. Mọi tiên đoán, mọi kế hoạch, mọi tuyên bố hồ hởi phấn khởi về việc đưa giá vàng trong nước gần với giá vàng thế giới đều chẳng có giá trị gì. Nhưng quan trọng hơn, trên 600 tấn vàng theo ước tính, một núi vàng đúng nghĩa, tương đương với một núi tiền đang nằm im trong các ống bơ dự trữ của người dân, trong khi chúng ta đang mong chờ từng đồng vốn đầu tư ngoại FDI, mong đến độ nhiều địa phương mở hết cửa ưu đãi theo kiểu cho không biếu không tài nguyên vật lực cho FDI mà các nhà đầu tư vẫn ngúng nguẩy. Vậy có thể kết luận: Chúng ta đã quản lý, đã túm được thị trường vàng, nhưng để sử dụng nó, để biến nó thành công cụ của nền kinh tế thì còn xa vời lắm.

Nguy cơ bếp lạnh

Từ ngày 1-12, các công ty gas đã đồng loạt áp dụng giá bán lẻ mới với mức tăng sốc, từ 78.000 - 79.000 đồng/bình 12kg. Theo đó, giá gas bán lẻ đến tay người tiêu dùng đã leo lên mức 485.000 - 491.000 đồng/bình. Không phải chỉ có người dân kêu mà ngay cả các cơ quan chức năng liên quan cũng kêu. Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương chiều  2-12, ông Nguyễn Xuân Chiến, Vụ phó Vụ Thị trường trong nước cho biết: Việc giá gas tăng rất mạnh vừa qua khiến dư luận, người tiêu dùng, ai ai cũng rất bức xúc. Tuy nhiên, ông Chiến cho rằng, không chỉ hộ gia đình, người dùng bức xúc mà các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh gas cũng đang rất lo lắng, thấy khó khăn vì người dùng có thể chuyển sang dùng loại nhiên liệu, chất đốt khác thay thế. Ý kiến này quá đúng. Xăng tăng giá thì đi bằng xe đạp, gas tăng giá thì ta dùng củi, dùng than tổ ong. Viễn cảnh một thành phố, một khu nhà, một chung cư mù khói với đủ mùi vị từ chất dẫn hỏa trong than tổ ong đến mùi củi thơm đã được tính đến…

Nhưng vấn đề là tại sao giá tăng? Ôi, cái này nó hài hước lắm. Theo tin từ Reuters, từ ngày 1-12-2013, giá trên thị trường thế giới tháng 12-2013 tăng cao so với tháng 11-2013, mức tăng là 267,5 USD/tấn, tỷ lệ tăng khoảng 30% (giá CP bình quân tháng 12-2013 là 1.162,5 USD/tấn; tháng 11-2012: 895 USD/tấn). Theo tính toán sơ bộ, nếu cố định các yếu tố đầu vào khác, thì tác động tăng của giá CP thế giới sẽ làm tăng giá bán gas trong nước bình quân khoảng 80.000 đồng/bình 12 kg. Đối với thị trường trong nước, do giá CP trên thế giới tăng cao, các doanh nghiệp kinh doanh khí hóa lỏng đầu mối đã điều chỉnh tăng giá bán khí hóa lỏng trong nước từ 1-12-2013. Theo hồ sơ kê khai giá của 5 doanh nghiệp kinh doanh khí hóa lỏng đầu mối về Bộ Tài chính, mức tăng bình quân của các doanh nghiệp này khoảng từ 77.859 - 78.936 đồng/bình 12kg. 

Thấy chưa, giá gas bây giờ đã liên thông với giá thế giới từng ngày như giá vàng. Cứ xem thông báo trên thị trường thế giới ra sao thì sẽ lập tức thay biển thông báo giá. Các bà nội trợ yêu quý. Xin đừng kêu ca. Hãy lấy làm tự hào từ nay gian bếp nhỏ của mình đã liên thông được với thế giới, phản ảnh biến động của thế giới, chí ít là trong lĩnh vực gas. Chỉ mong mối liên hệ này là vĩnh viễn, không đứt, để mấy hôm nữa giá gas thế giới có giảm mấy ông kinh doanh gas không kêu rằng: chưa xuống giá được vì đã trót mua buôn thời điểm giá cao mà quên đi là gas đang bán giá cao này các ông đã mua với giá thấp từ mấy tháng trước. Thế thôi. Còn Bộ Công thương thì sau khi dư luận kêu ca, liên bộ thành lập một đoàn thanh tra tắp lự và kết luận: giá gas và thị trường gas thì vẫn được quản lý theo quy định Luật Giá, theo Nghị định 107 liên quan đến quản lý Nhà nước về giá. Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ quản lý và cũng rất tích cực chủ động thực hiện theo những cơ chế điều hành trên, mức tăng này về cơ bản phù hợp với diễn biến tăng giá CP trên thị trường thế giới… Hay nhất là các công ty kinh doanh gas thông qua hội nghề nghiệp của mình đẩy dư luận qua phía Chính phủ. Họ đề nghị, nếu Chính phủ hạ thuế nhập khẩu gas xuống 0%, tóm lại là miễn thuế nhập khẩu họ sẽ giảm giá cho mỗi bình gas 20.000 đồng. Dĩ nhiên là không thể, ít nhất là trong điều kiện thu ngân sách giảm như hiện nay. Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: “Bộ Tài chính đề nghị vẫn giữ nguyên thuế suất thuế nhập khẩu khí hóa lỏng (LPG, hay còn gọi là gas) như hiện hành”.

Ý kiến của một bà nội trợ trước cửa Đại học kinh tế quốc dân là hay nhất, hay hơn cả các chuyên gia trong trường: Không cần thanh tra giá, các ông muốn bán bao nhiêu cũng được. Hãy thanh tra thuế theo từng lô hàng, các ông mua bao nhiêu, bán bao nhiêu, chi phí bao nhiêu, lãi bao nhiêu? Và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng quy định đã đành, nộp thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định lũy tiến. Để xem các ông có còn làm liều được không? Những người mua rẻ bán đắt. Nói nhỏ, nhiều chuyên gia kinh tế đã tròn mắt trước sự sáng suốt của bà nội trợ này.

Giá vàng biến động nhưng vẫn xu hướng giảm

Trong nước, tương tự với biến động giá vàng quốc tế, buổi sáng 5-12 giá vàng SJC tăng lên mức 35,45 triệu đồng/lượng, sau đó giảm nhẹ xuống 35,3 triệu đồng /lượng. Vàng đã có bước hồi phục nhẹ trong phiên ngày 5-12 khi đóng cửa tăng sau bước xuống mức thấp mới trước đó. Tuy nhiên, xu hướng trong biểu đồ ngày vẫn yếu và cần phải khẳng định sự hồi phục này trong phiên tiếp theo. Ngưỡng kháng cự tăng của giá vàng hiện ở mức cao của ngày 5/12 tại 1252USD/oz và  theo nhiều dự đoán trong tháng 12/2013 vàng có thể xuống mức 1180USD/oz.

Tin cùng chuyên mục