“Vàng đen” trong lòng băng giá

ANTĐ - Tập đoàn dầu khí khồng lồ Gazprom của Nga đã đi tiên phong khai thác “vàng đen” ở Bắc cực khi bán những tấn dầu mỏ đầu tiên từ miền đất băng giá này ra thị trường.

Dàn khoan dầu của Gazprom đang khai thác tại giếng dầu Prirazlomnaya

Giàn khoan dầu của tập đoàn Gazprom (Nga) ngày 19-4 đã cung cấp 70.000 tấn dầu đầu tiên cho thị trường từ giếng khoan Prirazlomnaya ở Bắc cực. Trước sự kiện được cho là đánh dấu sự tiên phong của tập đoàn dầu khí khổng lồ của Nga trong việc khai thác dầu khí tại Bắc cực, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định dự án này sẽ “ảnh hưởng tích cực đến tương lai của nước Nga trên thị trường năng lượng quốc tế”.

Dù trữ lượng tại giếng khoan Prirazlomnaya không lớn, ước tính khoảng 72 triệu tấn, song việc phát hiện, thăm dò và khai thác được dầu mỏ từ giếng dầu này có ý nghĩa rất to lớn với nước Nga trong việc khai thác nguồn “vàng đen” được cho là rất lớn tại Bắc cực. Theo các chuyên gia, ở đây có thể chứa đến 80% tiềm năng dầu khí của Nga trong khi cường quốc dầu khí này đang đặt mục tiêu trở thành quốc gia hàng đầu thế giới về khai thác dầu trong những điều kiện khắc nghiệt ở thềm lục địa Bắc cực.

Cuộc chạy đua và cả tranh chấp sở hữu cũng như khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có ở Bắc cực vốn đã nóng thời gian qua, nay chắc chắn sẽ càng nóng hơn khi Nga gặt hái được “trái ngọt” đầu tiên từ giếng dầu Prirazlomnaya. 

Tính toán sơ bộ dựa trên khảo sát cho thấy, toàn bộ các vùng thềm lục địa ở Bắc cực có trữ lượng nhiên liệu hóa thạch gồm hơn 50 tỷ tấn dầu mỏ và 87.000 tỷ m3 khí đốt. Ước tính, đến năm 2020, chỉ riêng việc khai thác khí đốt ở các vùng thềm lục địa Bắc cực đã có thể lên đến 250 tỷ m3 mỗi năm.

Nguồn tài nguyên giàu có, đặc biệt là dầu khí, chưa được khai thác ở Bắc cực ngày càng có sức hấp dẫn lớn với các quốc gia liên quan. Nga không chỉ là nước có vùng thềm lục địa lớn nhất về phía Bắc cực mà còn là nước đi đầu trong việc tìm kiếm, thăm dò và khai thác nguồn dầu khí khổng lồ ở khu vực băng giá này.

Cùng với Gazprom, tập đoàn dầu khí quốc gia Rosneft của Nga đã ký các thoả thuận thành lập liên doanh về thăm dò và khai thác dầu khí tại Bắc cực với tập đoàn ExxonMobil của Mỹ. Theo đó,  ExxonMobil cam kết đầu tư 2,2 tỷ USD vào một dự án thăm dò chung tại Bắc cực và việc khoan giếng thăm dò đầu tiên dự kiến diễn ra vào năm 2014 hoặc năm 2015.

Không thể ngồi yên nhìn Nga khai thác “vàng đen” ở Bắc cực, nhiều quốc gia cùng các tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới cũng đang ráo riết tìm cách nhảy vào “ăn chia” nguồn tài nguyên giàu có ở đây. Công ty thăm dò khai thác dầu của Anh Cairn Energy ở ngoài khơi bờ biển phía tây Greenland và Công ty Dầu mỏ Statoil của Na Uy đang đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm ở bờ biển của đất nước Bắc Âu này và tiến hành khoan các giếng dầu  ở cả khu vực phía dưới biển Barents và biển Na Uy. Các công ty dầu mỏ lớn như Royal Dutch Shell cũng đang gây sức ép chính quyền Mỹ để cho phép thăm dò ở Bắc cực sau khi đã đầu tư hơn 2 tỷ USD để khoan giếng dầu ở bờ biển phía bắc Alaska và đang tiến hành vận động để bắt đầu khai thác vào mùa hè này.