Vân Trang tiết lộ lý do vừa sinh đôi đã nhận lời trở lại phim trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Khi đang quay dở phim điện ảnh "Dân chơi không sợ con rơi", Vân Trang trở dạ và hạ sinh một cặp song sinh nữ. Trước đó, vợ chồng cô đã có một bé gái đầu lòng.

Đầu năm 2016 khi đang trên đà nổi danh trong sự nghiệp diễn xuất, Vân Trang quyết. định lập gia đình với ông xã là một doanh nhân Việt kiều. Gần một năm sau, vợ chồng cô đón tin vui với sự ra đời của cô con gái đầu lòng.

Cũng kể từ khi kết hôn, Vân Trang gần như lui về chăm sóc tổ ấm nhỏ, không còn tham gia nhiều các hoạt động nghệ thuật. Cho tới gần đây, cô bất ngờ tái xuất phim điện ảnh "Chuyện ma gần nhà" ra rạp vào tháng 2-2022 và sắp tới là một bộ phim khác đang sửa soạn ra rạp vào ngày mai 29-7 có tựa đề "Dân chơi không sợ con rơi". Đặc biệt, những cảnh quay cuối cùng của Vân Trang trong "Dân chơi không sợ con rơi" cũng là những cảnh quay đầu tiên khi vợ chồng cô vừa đón thêm một cặp song sinh ra đời.

Chia sẻ về vai diễn này, Vân Trang cho biết, lý do lớn nhất khiến cô nhận lời tham gia dự án phim "Dân chơi không sợ con rơi" là vì phim do Huỳnh Đông làm đạo diễn. Do quý mến tài năng của đàn anh nên từ trước đến nay, cứ mỗi lần Huỳnh Đông mở lời mời là cô nhận ngay mà không cần bận tâm vai diễn mình đóng thế nào. Lần này cũng vậy, khi Huỳnh Đông ngỏ ý mời cô đóng vai Gia Linh trong "Dân chơi không sợ con rơi", cô cũng không chút đắn đo mà gật đầu đồng ý. Mãi sau đến lúc đọc kịch bản và nghiên cứu tính cách nhân vật, cô lại có thêm hào hứng và động lực để hóa thân vào nhân vật mà mình được mời đóng.

Cũng theo Vân Trang, trong khoảng thời gian ghi hình bộ phim này, cô đã phải di chuyển liên tục, chạy đi chạy lại giữa bối cảnh quay ở Châu Đốc (An Giang) và TP.HCM. Bởi lẽ lúc đó cô còn đang có con nhỏ nên tranh thủ quay xong là chạy về với con. Khi quay phim xa nhà, cô vừa nhớ, vừa lo không biết em bé ở nhà có quấy khóc hay không. Nhớ lại, cô vẫn chưa quên chuỗi ngày "chạy như con thoi" để quay phim nhưng lại rất vui vì được làm việc cùng một êkip chuyên nghiệp và luôn tạo mọi điều kiện cho mình chăm sóc con nhỏ.

Có một điều đặc biệt là sau khi phim đóng máy, nhà sản xuất Thu Trang lại muốn bổ sung một vài cảnh quay có mặt Vân Trang. Tuy nhiên, khi ấy vào đúng thời điểm cô chuẩn bị hạ sinh thêm một cặp song sinh và không thể tiếp tục quay ngay được. Đến 11- 2021 thì Vân Trang sinh đôi 2 bé gái. Tuy nhiên êkip sản xuất phải chờ cho tới sau khi sức khỏe của cô ổn định thì mới mới sắp xếp để cô quay tiếp một vài cảnh còn dang dở. Cũng bởi vì vai diễn dang dở nên Vân Trang mới quyết định quay trở lại phim trường sau khi sinh con một thời gian ngắn để cùng mọi người hoàn tất bộ phim. Đây là kỷ niệm khá hài hước với cả Vân Trang lẫn cả êkip sản xuất phim. Nữ diễn viên nói vui, dù là trong phim hay ngoài đời thực, cô đều khá duyên nợ với những em bé kháu khỉnh, đáng yêu.

"Khi giao vai Gia Linh cho Vân Trang, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng bạn ấy sẽ làm tốt. Trước đây, tôi đã xem qua một số phim Vân Trang đóng và rất thích cách hóa thân, hòa mình vào nhân vật của bạn. Gia Linh không phải là người mẹ xấu xa, cô ấy có nỗi khổ riêng. Ở đầu phim, Gia Linh bỏ con lại cho nhân vật Quân rồi bỏ đi. Từ đây, mọi rắc rối, mâu thuẫn bắt đầu rồi đặt cha con Quân vào tình huống không thể nào oái oăm hơn. Tôi tin rằng, với diễn xuất tốt từ các diễn viên Vân Trang, Tiến Luật và bé Bảo Thi, khán giả khi ra rạp xem phim sẽ có cách nhìn rất khác biệt." - đại diện nhà sản xuất tiết lộ.

"Dân chơi không sợ con rơi" do diễn viên Thu Trang làm nhà sản xuất, ông xã cô - diễn viên Tiến Luật vào vai nam chính, theo kế hoạch sẽ khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày mai 29-7. Trước đó, từ 18h tối 28-7, nhà sản xuất đã có suất chiếu sớm đặc biệt để phục vụ đông đảo khán giả yêu mến và quan tâm tới phim. Ở bộ phim này, Thu Trang hoàn toàn lui về vị trí sản xuất để ông xã Tiến Luật tỏa sáng trong vai nam chính. Vị trí đạo diễn được giao cho Huỳnh Đông.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện của chàng dân chơi "miệt vườn" Quân. Sau khi bị người yêu cũ "đem con bỏ chợ", anh trở thành gà trống nuôi con bất đắc dĩ và cuộc đời thay đổi chóng mặt. Bên cạnh Tiến Luật, phim còn có sự tham gia của: Huỳnh Phương, Vân Trang, Lâm Vỹ Dạ, Lê Khánh, Ngô Kiến Huy, Khương Ngọc, bé Bảo Thi, Đình Khang....

Tin cùng chuyên mục