Văn phòng Thành ủy gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 31-10, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18-10-1930 / 18-10-2020), Văn phòng Thành ủy Hà Nội tổ chức gặp mặt đại diện các thế hệ cán bộ làm công tác văn phòng qua các thời kỳ.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Trần Văn Tuấn; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tây Vương Văn Biện; nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Bùi Duy Nhâm; nguyên Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cùng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Thành ủy qua các thời kỳ.

Tại buổi lễ, Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Anh Tuấn cho biết, sự ra đời, phát triển và lớn mạnh của Văn phòng Thành ủy luôn gắn liền với từng giai đoạn lịch sử Đảng bộ Thủ đô. Trải qua các giai đoạn phát triển, Văn phòng Thành ủy Hà Nội tự hào là một trong những đơn vị xuất sắc đi đầu trong tiến trình phát triển của hệ thống văn phòng cấp ủy cả nước. Sau khi thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội, Văn phòng Thành ủy đã không ngừng lớn mạnh, trong đó, công tác tham mưu, tổng hợp ngày càng chuyên sâu, giúp Thành ủy xây dựng và lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của thành phố; các chương trình, đề án, kế hoạch công tác của Thành ủy được thực hiện chủ động, kịp thời. Các thế hệ cán bộ Văn phòng Thành ủy luôn đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bền bỉ phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tích cực vào thành tích chung của Đảng bộ thành phố.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Văn phòng Thành ủy và hệ thống văn phòng cấp ủy trong những năm qua. Với những cố gắng, nỗ lực của hệ thống văn phòng cấp ủy nói riêng cùng sự quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, sự đồng thuận của nhân dân nói chung, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật.

Trân trọng ghi nhận, cảm ơn những cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ của Văn phòng Thành ủy và văn phòng cấp ủy các cấp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị đội ngũ cán bộ cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, thống nhất, trung thành, tận tụy, trách nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, sáng tạo; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, tham mưu; phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trên mọi lĩnh vực. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, phát huy truyền thống 90 năm qua, Văn phòng Thành ủy và văn phòng cấp ủy các cấp của thành phố sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ mới; đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của thành phố và hệ thống văn phòng cấp ủy cả nước. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.