Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

ANTD.VN - Ngày 19-12, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống  lực lượng Văn phòng Cơ quan CSĐT (31-12-1951/31-12-2016) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất. 

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Văn phòng Cơ quan CSĐT

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự, phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra các tỉnh, thành phố; các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Văn phòng Cơ quan CSĐT qua các thời kỳ…

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, từ những ngày đầu được thành lập với tên gọi là Phòng Chấp pháp, Vụ Chấp pháp, sau đó thành Cục Chấp pháp, Cục CSĐT xét hỏi, Cục CSĐT và nay là Văn phòng Cơ quan CSĐT của tổ chức CSĐT Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan CSĐT thực sự là đầu mối, phát huy vai trò là đơn vị trung tâm của Cơ quan CSĐT; giúp Thủ trưởng Cơ quan CSĐT kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Cơ quan CSĐT các cấp. 

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích, chiến công mà các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Văn phòng Cơ quan CSĐT đã đạt được trong suốt 65 năm qua.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới lực lượng Văn phòng Cơ quan CSĐT phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức Cách mạng, trình độ nghiệp vụ để xứng đáng với vai trò chủ công, nòng cốt của lực lượng CAND trong công tác phòng, chống và điều tra tội phạm. 

Tại Lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lê Quý Vương đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng CBCS Văn phòng Cơ quan CSĐT.