Van Persie cân nhắc tương lai

ANTĐ - Trong cuộc phỏng vấn mới đây nhất, Van Persie cho biết, anh chưa chắc chắn  tiếp tục ở lại “Nhà hát của những giấc mơ” hay không. Tuy nhiên, ngôi sao người Hà Lan không có điều khoản giải phóng hợp đồng vào tháng 7 tới, trong bối cảnh thỏa thuận vẫn còn 2 năm và nhà ĐKVĐ Premier League sẽ từ chối bất cứ nỗ lực đòi ra đi nào của cây săn bàn 30 tuổi. 
Van Persie cân nhắc tương lai ảnh 1
Van Persi đã lên tiếng chỉ trích các đồng đội sau trận thua Olympiakos

Sau thất bại 0-2 của Quỷ đỏ tại lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân của Olympiakos,  Van Persie đã lên tiếng chỉ trích các đồng đội bởi họ chiếm lĩnh khoảng trống đáng lẽ thuộc về anh. Mặc dù ngôi sao người Hà Lan tỏ ra thận trọng trong lời ăn, tiếng nói để bảo vệ Moyes, nhưng sự giận dữ của anh được coi là động thái gián tiếp chỉ trích chiến thuật của HLV. 

Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên Van Persie tỏ thái độ thất vọng về Manchester United. Ngôi sao người Hà Lan cảm thấy chán nản ngay sau khi nhận được tin Sir AlexFerguson giải nghệ vào cuối mùa giải trước, thay vào đó là người đồng hương, Moyes lên nắm quyền. Ferguson đóng vai trò then chốt để Van Persie đồng ý rời Arsenal chuyển sang khoác áo của Quỷ đỏ vào năm 2002, bất chấp những lời mời đầy hấp dẫn về lương bổng từ kình địch, Manchester City. Sự xuất hiện của ngôi sao này là “chìa khóa” giúp đội bóng chủ sân Old Trafford giành lại chức vô địch Premier League từ tay Man Xanh, song những ca chấn thương gần đây khiến tiền đạo sinh năm 1983 vật lộn tìm lại phong độ.

Mặc dù thất bại dưới tay Olympiakos, kết quả có thể khiến Manchester United lỗi hẹn với vòng tứ kết Champions League, chiếc ghế của Moyes được gia đình chủ sở hữu Glazer bảo đảm. Đây được coi là nỗ lực của chủ sở hữu đến từ Mỹ để tránh đẩy đội bóng chủ sân Old Trafford rơi vào tình trạng hỗn loạn. Tuy nhiên, khi Quỷ đỏ bị đẩy đến bờ vực bị loại tại vòng knock-out đầu tiên của giải đấu hàng đầu châu Âu và ít hơn 11 điểm so với vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League, những dấu hiệu về một cuộc “di cư” bắt đầu. Rõ ràng, nếu Manchester United không thể dự Champions League mùa tới, chẳng ngôi sao lớn nào còn muốn gắn bó tương lai tại “Nhà hát của những giấc mơ” và Van Persie chỉ là 1 trong số đó.