Văn Nhiên nghỉ Tết sớm sau cú đánh nguội của Gomez

ANTĐ - Tin từ Hải Phòng cho biết, hậu vệ Văn Nhiên sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng do tái phát chấn thương xương quai xanh, sau khi dính trọn cú đánh nguội của Gomez trong trận đấu gặp SHB Đà Nẵng tại vòng 6 V-League 2015.

Văn Nhiên (vàng) phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng do tái phát chấn thương xương quai xanh

Đây cũng là trận đấu mà trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã phải rút ra tổng cộng tới 11 chiếc thẻ, trong đó có 10 chiếc thẻ vàng và 1 chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Một con số kỷ lục về thẻ phạt trong một trận đấu kể từ đầu giải. Tuy nhiên, theo nhận định của giới chuyên môn, nếu trọng tài người Hà Nội cứng rắn hơn trong các pha vào bóng như “đấu võ” của cầu thủ hai đội trên sân, sẽ phải có thêm vài trường hợp nữa bị truất quyền thi đấu.

Trở lại với tình huống Văn Nhiên bị đánh nguội, có lẽ do quá bức xúc khi liên tục bị hậu vệ gốc Nam Định đeo bám và truy cản, Gomez đã không giữ được bình tĩnh. Hệ quả là sau một pha va chạm ở phút 89, Gomez đã trả đũa bằng một cú ra chân nhằm trúng ống đồng của Văn Nhiên, khiến cầu thủ của đội khách ngã và đập mạnh phần vai phải xuống sân. Cú đánh nguội này của Gomez đã buộc Văn Nhiên phải nhập viện để kiểm tra mức độ tổn thương, còn bản thân Gomez cũng bị truất quyền thi đấu.

Gomez sẽ bị phạt nặng như một cách ngăn chặn vấn nạn bạo lực đang bùng phát trở lại?

Kết quả chụp phim tại bệnh viện Đà Nẵng cho thấy Văn Nhiên bị tái phát chấn thương gãy xương quai xanh mà hậu vệ này đã  gặp phải khi khoác áo ĐTQG thi đấu tại vòng loại Asian Cup. Đó là trận đấu gặp Uzbekistan hồi tháng 11/2013. Xuất phát từ một tình huống tranh chấp bóng trước cầu môn đội tuyển Việt Nam. Nhiên nhảy lên bị tay của cầu thủ Uzbekistan đập vào mặt, cùng lúc thủ thành Tấn Trường băng lên phá bóng, vô tình húc đầu gối vào mặt Văn Nhiên làm hậu vệ này đổ gục xuống sân bất tỉnh. Kết quả, Văn Nhiên bị gãy xương quai xanh, sụt xương gò má và sau đó đã phải nghỉ thi đấu hơn nửa năm mới có thể trở lại với sân cỏ.

Bức xúc vì tổn thất lực lượng khi V-League mới chỉ trôi qua được 6 vòng đấu, sáng nay phía Hải Phòng đã gửi kiến nghị lên BTC giải đòi phải xử Gomez thật nặng. Trước yêu cầu của đội bóng đất Cảng, đại diện BTC V-League cho biết sẽ gửi toàn bộ hồ sơ liên quan cho Ban kỷ luật VFF thụ lý.

Theo số liệu thống kê, vòng 6 có tổng cộng 18 bàn thắng được ghi, nhưng lại có tới 36 thẻ vàng và 5 thẻ đỏ được rút ra. Một con số báo động cho vấn nạn bạo lực sân cỏ đang xuất hiện trở lại tại V-League.