Vẫn ghi nhận rải rác bệnh nhân sốt xuất huyết

ANTĐ -Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 20 đến 26-10), toàn thành phố ghi nhận mới 110 trường hợp mắc sốt xuất huyết. 

Tuy số mắc giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng hiện tại vẫn ghi nhận rải rác tại hầu hết các quận, huyện, thị xã, nhiều nhất là quận Đống Đa với 19/21 phường đã có bệnh nhân. Sở Y tế Hà Nội nhận định, hiện nay vẫn đang là thời điểm dịch sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát, do đó các quận, huyện vẫn cần tiếp tục tập trung quyết liệt các biện pháp phòng chống như  tổ chức vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và phun hóa chất diện rộng tại các phường, xã có nguy cơ cao.