Vận động, tốt mẹ lợi con

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu trường Đại học London (Anh) đã phát hiện ra mối quan hệ giữa hoạt động thể chất của người mẹ và trẻ phụ thuộc vào các yếu tố lối sống nhất định. 

Các nhà nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ 554 trẻ 4 tuổi và các bà mẹ. Cả trẻ em và bà mẹ đều được mang thiết bị theo dõi chuyển động của họ trong 14 đến 15 giờ sau khi thức dậy trong khoảng 1 tuần. Kết quả cho thấy, những bà mẹ tích cực vận động như đi lại, tập thể dục, làm việc nhà… trẻ cũng có xu hướng tích cực vận động. Điều này cho thấy, sự gia tăng các hoạt động thể chất thường ngày không chỉ có lợi cho các bà mẹ mà cho cả chính con cái họ.