Vận động thu hồi 314 khẩu súng các loại

ANTĐ - Vừa qua, Công an các đơn vị, địa phương của tỉnh Cao Bằng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

Bên cạnh đó, tăng cường công tác vận động quần chúng, thường xuyên giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân; chủ động phát động, mở các đợt cao điểm để vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm thu hồi số vũ khí, vật liệu nổ đang trôi nổi trong nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền đến mọi tổ chức, cá nhân về các biện pháp thiết thực, phù hợp với đặc điểm của mỗi đơn vị, địa phương để vận động toàn dân phát hiện, thu nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Thống kê, rà soát, phân loại toàn bộ số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng săn, súng tự chế do nhân dân giao nộp hoặc thu giữ bất kỳ từ nguồn nào chuyển về công an tỉnh để quản lý theo quy định. Đối với bom, mìn, lựu đạn, đạn cối thì bàn giao cho Cơ quan quân sự cùng cấp.

Công an Cao Bằng thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

Qua vận động và kiểm tra, Công an các huyện và thành phố trực thuộc tỉnh Cao Bằng đã vận động nhân dân thu hồi được 314 khẩu súng các loại, trong đó có 281 súng tự chế, 10 súng thể thao, 2 súng K44; 645 viên đạn các loại và quả đạn, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Công an huyện Thạch An đã vận động nhân dân tự giác giao nộp được 96 súng tự chế, 98 nòng súng tự chế; Công an huyện Thông Nông vận động nhân dân giao nộp được 64 khẩu súng và 27 nòng súng tự chế; Công an huyện Quảng Uyên vận động nhân dân giao nộp được 35 súng tự chế, 1 súng K44; 1 súng CKC.  

Theo đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ này nhằm tăng cường vai trò và hiệu lực quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, từng bước đưa Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thực sự đi vào cuộc sống, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.