Vận động thành công đối tượng sau 14 năm trốn truy nã ra đầu thú

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 25/8, Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, cho biết vừa vận động đối tượng truy nã Nguyễn Thị Bích ra đầu thú sau 14 lẩn trốn.
Nguyễn Thị Bích bị CATX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai ra Quyết định truy nã từ năm 2008

Nguyễn Thị Bích bị CATX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai ra Quyết định truy nã từ năm 2008

Trước đó, ngày 23/8/2021, CAP Ka Long, TP Móng Cái đã vận động thành công đối tượng truy nã Nguyễn Thị Bích (SN 1972, trú tại khu 5, phường Ka Long, TP Móng Cái) ra đầu thú và khai nhận hành vi trốn truy nã từ năm 2008.

Qua công tác trinh sát nắm địa bàn, CAP Ka Long, TP Móng Cái phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Bích có nhiều điểm nghi vấn nên đã tiến hành xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an tiến hành rà soát thông tin đối tượng đã phát hiện Nguyễn Thị Bích hiện đang là đối tượng truy nã theo Quyết định truy nã số 05 ngày 25/01/2008, của Cơ quan CSĐT CATX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Qua trao đổi, xác minh thông tin với Công an tỉnh Đồng Nai, CAP Ka Long xác định chính xác đối tượng và tiến hành vận động Bích ra đầu thú.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Bích khai nhận, năm 2008 sau khi phạm tội, Bích đến TP Vũng Tàu lẩn trốn, đến năm 2009, Bích cùng gia đình mò về phường Ka Long tạm trú, làm ăn từ đó đến nay.

Tuy nhiên, sau khi nhận thức cùng với sự thuyết phục của cơ quan Công an và người thân trong gia đình, Nguyễn Thị Bích đã ra cơ quan Công an đầu thú để mong nhận được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hiện CAP Phường Ka Long đang hoàn tất thủ tục bàn giao hồ sơ và đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tiếp tục thụ lý, xử lý theo quy định.